Góc AC Milan: Chất Italia phai dần

12:38 Thứ ba 20/06/2017

Có một điều dễ dàng nhận ra là chất Italia của AC Milan đã phai nhạt đi, bởi những cái tên cập bến San Siro đều là những người ngoại quốc.

AC Milan đang tạo nên một mùa hè đầy sôi động. Tính đến lúc này, dù thị trường chuyển nhượng mới chỉ mở cửa được hai tuần, Rossoneri đã chào đón bốn cái tên rất đẳng cấp. Đầu tiên là Mateo Musacchio chuyển đến từ Villarreal. Tiếp đến, lần lượt Franck Kessié, Riccardo Rodriguez đã đặt bút kí vào bản hợp đồng dài hạn với đội bóng chủ sân San Siro. Và những ngày gần đây, Andre Silva cũng đã nói lời chia tay với Porto để khoác lên mình màu áo sọc đỏ đen.

Tổng cộng gần một trăm triệu bảng đã được các ông chủ người Trung Quốc của AC Milan chi ra, cho thấy tham vọng sớm đưa đội bóng quay trở lại thời hoàng kim như đã cam kết từ khi nắm quyền điều hành đội bóng. Điều này khiến cho các Milanista cảm thấy rất vui mừng và tin tưởng vào rằng những thành công mới sẽ đến.

Góc AC Milan: Chất Italia phai dần - Bóng Đá

 AC Milan đang hoạt động tích cực trên TTCN Hè này. 

Tuy nhiên, đối với nhiều tifosi lâu năm của đội bóng áo sọc đỏ đen, chắc hẳn họ cũng thoáng qua một nỗi buồn. Chất Italia mà AC Milan từng có dưới thời chủ tịch Silvio Berlusconi đang trở nên phai nhạt dần. Trong số những tân binh vừa đến, không có một ai mang quốc tịch Italia. Musacchio là trung vệ người Argentina. Frack Kessié là trụ cột của đội tuyển Bờ Biển Ngà. Riccardo Rodriguez sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ. Còn Andre Silva là người Bồ Đào Nha.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn kéo dài đến hết tháng tám, và AC Milan vẫn đang muốn đưa về thêm những cái tên mới. Bản danh sách chuyển nhượng của Rossoneri có rất nhiều cầu thủ chất lượng như Lucas Biglia, Nikola Kalinic, Andrea Conti, Emil Forsberg, Grzegorz Krychowiak, James Rodriguez. Thế nhưng, trong bản danh sách rất dài ấy, chỉ có Andrea Conti là đang khoác áo Azzurri. Những cái tên còn lại, có người còn chưa từng xuất hiện tại Serie A.

Người mới đã đến, đồng nghĩa với việc một số cái tên đã thi đấu cho AC Milan trong mùa giải vừa qua sẽ phải ra đi. Mattia De Sciglio đang muốn chuyển sang Juventus sau những rắc rối không đáng có với một nhóm Milanista quá khích. Riccardo Montolivo dù đang là đội trưởng, nhưng những chấn thương kéo dài khiến cho khả năng anh tiếp tục gắn bó với đội bóng là rất thấp.

Góc AC Milan: Chất Italia phai dần - Bóng Đá

 Quá trình gia hạn hợp đồng với Gianluigi Donnarumma đang gặp vấn đề.

Andrea Poli đã đạt được thỏa thuận với Bologna. Gianluca Lapadula sau một mùa bóng đầy ấn tượng, cũng đang được nhiều đội bóng tại Serie A theo dõi. Luca Vido sẽ cập bến Atalanta, vì rất khó có thể cạnh tranh được suất đá chính. Andrea Bertolacci chưa bao giờ để lại ấn tượng và đang phải tìm một bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp. Quá trình gia hạn hợp đồng với Gianluigi Donnarumma đang gặp vấn đề, vì những mâu thuẫn giữa AC Milan với người đại diện Mino Raiola.

Và nếu những mâu thuẫn này không thể hàn gắn, rất có thể những cái tên khác cùng có chung người đại diện với Gigio là Bonaventura, Abate cũng sẽ phải chia tay với màu áo sọc đỏ đen. Đáng buồn thay, tám cái tên kể trên đều là người Italia và đa số đều đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia.

Dưới thời chủ tịch Silvio Berlusconi, AC Milan vẫn có nhiều cầu thủ người nước ngoài. Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng vẫn xoay quanh những cái tên mang quốc tịch Italia. Ông luôn mong muốn xây dựng đội bóng theo phong cách “Italia hóa”, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Góc AC Milan: Chất Italia phai dần - Bóng Đá

 Những người Italia đang khoác áo Rossoneri đang đứng trước tương lai bất định

Trong mùa giải cuối cùng nắm quyền điều hành, đội bóng của ông vẫn tạo ra một thế hệ mới của những người Italia, bao gồm Donnarumma, Locatelli, Calabria, Romagnoli, Plizzari và bổ sung thêm một danh hiệu vào phòng truyền thống. Các tifosi của AC Milan đã rất vui mừng về điều ấy. Nhưng tiếc thay, chỉ vài tháng sau khi ông rời ghế chủ tịch câu lạc bộ, những người Italia đang khoác áo Rossoneri đang đứng trước tương lai bất định.

Một AC Milan của người Italia luôn là điều mà rất nhiều thế hệ Milanista tự hào, so với đại kình địch cùng thành phố Internazionale. Hi vọng rằng ban lãnh đạo của đội bóng sẽ có những kế hoạch chuyển nhượng hợp lý trong mùa hè này, để tiếp tục giữ lại “chất Italia” vốn đã là truyền thống của Rossoneri.

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam | 11:00 20/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục