GM đặt mục tiêu 15 tỷ USD lợi nhuận trong năm 2012

15:37 Thứ ba 07/02/2012

Theo báo cáo mới đây nhất của hãng xe Mỹ, trong tương lai GM sẽ thúc đẩy sản xuất để tăng lợi nhuận của công ty lên 10%.

Giám đốc tài chính của GM, ông Daniel Ammann cho biết thì mục tiêu gần đây nhất của hãng sẽ là đẩy lợi nhuận của hãng tăng 10% so với biên độ hiện tại là 6%. Nếu GM có thể đạt được mục tiêu 10% thì lợi nhuận mà hãng đạt được là khoảng 15 tỷ USD và thu nhập ròng trong năm sẽ vượt mức 10 tỷ USD, dựa trên mức doanh thu của GM năm ngoái.

Mới đây, vào ngày 16/2, GM đã công bố thu nhập ròng năm 2011 của hãng là 8 tỷ USD- một con số kỷ lục. Theo đại diện của GM thì con số này được góp phần không nhỏ từ doanh thu tại thị trường Trung Quốc và Bắc Mỹ.

Năm 2008, GM hứng chịu doanh số bán hàng được xem là tệ hại nhất trong thập kỷ. Với việc suy giảm 11% doanh số, lần đầu tiên GM đã để Toyota vượt mặt trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Sau đó, với những nỗ lực của mình GM đã hồi sinh một cách nhanh chóng. Thay vì những mẫu xe xa xỉ và sang trọng, GM tập trung vào những mẫu xe gần gũi và thân thiện hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Với những cải cách trong tư duy sản xuất, GM đã từng bước vực dậy được doanh số bán hàng của chính mình. Năm 2010, GM đã đuổi theo sát nút hãng xe Nhật Bản khi chỉ bán ít hơn đối thủ đến từ Nhật 28.000 xe.

GM đã tuyên bố hãng bán được 9,025 triệu xe trong năm 2011. Với doanh số bán hàng kỷ lục này, GM đã vượt qua đối thủ sát nút là Volkswagen, với doanh số bán hàng trong năm 2011 là 8,015 triệu, theo thông tin được đưa trên tờ The New York Times.

Với những gì đã làm được, GM đã vinh dự dành được vị trí nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới.

Du Thy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục