"Giờ đây, U23 Thái Lan không còn là đối trọng với U23 Việt Nam"

17:57 Thứ hai 18/03/2019 | 2

TinTheThao.com.vnĐó là nhận định của HLV Phạm Minh Đức khi nói về đối thủ số 1 của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam đang ráo riết cho những bước chuẩn bị sau cùng để bước vào 3 trận vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào các ngày 22, 24, 26/03 tới. Nằm ở bảng K, đoàn quân HLV Park Hang-seo sẽ đụng độ với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á: Brunei, Indonesia, Thái Lan.

 U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Nhận định về đối thủ khó chơi nhất của U23 Việt Nam tại bảng đấu này, HLV Phạm Minh Đức cho hay: "Những đội bóng Thái Lan luôn là đối thủ lớn của chúng ta trong nhiều năm nay. Thậm chí các cầu thủ Việt Nam còn giữ tâm lý "sợ" người Thái mỗi khi giáp mặt. 

Tuy nhiên, qua theo dõi kỹ càng các đối thủ thời gian qua, tôi cho rằng ở bảng đấu này, U23 Việt Nam chỉ phải cạnh tranh vé nhất, nhì bảng với U23 Indonesia mà thôi. Vào lúc này, U23 Thái Lan không thật sự mạnh và không phải là đối trọng của chúng ta. Bóng đá Thái đang trải qua thời kỳ chuyển giao giữa các thế hệ nên khó cạnh tranh với Việt Nam hay Indonesia."

Hiện tại, thành phần của U23 Việt Nam chỉ còn 29 cầu thủ sau khi thầy Park công bố danh sách rút gọn vào sáng nay (18/03). Như vậy đã có 5 cầu thủ bị gạch tên (Việt Anh, Đức Nam, Văn Toàn, Vũ Tín, Văn Bửu) và 3 cái tên phải chia tay vì chấn thương (Trọng Huy, Trần Thành, Lâm Quí).

Đăng Huy | 17:24 18/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục