Giành vé đến World Cup 2016, futsal Việt Nam được thưởng lớn

23:52 Thứ ba 23/02/2016

(TinTheThao.com.vn) – Với thành tích lần đầu tiên giúp bóng đá Việt Nam có mặt tại World Cup 2016 (Colombia), đội tuyển futsal Việt Nam được thưởng số tiền khá lớn.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao 1,2 tỷ cho tuyển futsal Việt Nam tại khách sạn Đệ Nhất – TP.HCM. Ảnh: Đình Viên.

Chiều 23/02, ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất và về khách sạn Đệ Nhất – TP.HCM, đội tuyển futsal Việt Nam đã được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trao thưởng 1,2 tỷ với thành tích lọt vào tứ kết và bán kết tại VCK futsal châu Á.

Với kỳ tích đã lập được cho bóng đá Việt Nam thì số tiền trên hoàn toàn xứng đáng với các chàng trai của futsal Việt Nam. Cũng trong buổi tối cùng ngày, khi tuyển futsal Việt Nam giao lưu cùng người hâm mộ bóng đá TP.HCM tại nhà Văn hóa Thanh Niên – Q.3. Đại diện Ủy ban nhân dân TP.HCM cũng đã tặng đội tuyển futsal Việt Nam với số tiền 500 triệu đồng.

Đại diện Ủy ban nhân dân TP.HCM trao tặng số tiền 500 triệu đồng tại buổi giao lưu trực tuyến tuyển futsal Việt Nam với người hâm mộ đêm 23/02. Ảnh: Đình Viên.

Như vậy, với việc lọt vào bán kết VCK futsal châu Á và giành vé trực tiếp đến World Cup tại Colombia vào tháng 9/2016, đội tuyển futsal Việt Nam nhận số tiền thưởng tổng cộng lên tới 1,7 tỷ đồng. Từ nay đến ngày khởi tranh FIFA futsal World Cup 2016 sẽ còn hơn 3 tháng nữa, tuy nhiên ngay sau khi đánh bại Nhật Bản ở tứ kết ban huấn luyện đã lên kế hoạch cho ĐT futsal Việt Nam.

Theo đó, kế hoạch của đội sẽ chia làm 3 đợt tập trung: Đợt một vào tháng 04/2016 thầy trò HLV Bruno sẽ sang Nhật Bản đá giao hữu hai trận với đội tuyển futsal Nhật Bản.

Đợt hai vào tháng 06/2016, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tập chung cho giải futsal vô địch Đông Nam Á. Đợt ba vào đầu tháng 08/2016, tuyển futsal Việt Nam sẽ đi tập huấn ở một trong hai quốc gia có nền phát triển bộ môn futsal hàng đầu thế giới.

Ban huấn luyện tuyển futsal Việt Nam, nhận quà chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo ban tổ chức tại nhà Văn hóa Thanh niên. Ảnh: Đình Viên.

Theo ông Trần Anh Tú – Trưởng bộ môn futsal Việt Nam, đợt tập huấn thứ ba sẽ do HLV Bruno liên lạc với các nước này. Bởi dù giành vé tới World Cup 2016, nhưng sau hai trận thua 1-13 trước Iran ở bán kết0-8 trước Thái Lan ở trận tranh hạng ba, futsal Việt Nam vẫn còn quá nhiều điều phải làm.

Đình Viên | 23:28 23/02/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục