Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương năm 2020: Chờ đón cột mốc mới

11:44 Thứ ba 25/02/2020

TinTheThao.com.vnGiải chính thức khởi tranh vào sáng 28/2 tại TP mới Bình Dương với sự tham dự của 12 đội, trong đó có 4 đội nước ngoài Tuyển Thái Lan, Tuyển Malaysia, Tuyển Đài Loan và Velofit - Australia. Giải thi đấu đi qua các tỉnh thành: Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và kết thúc vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ngay tại TP.Thủ Dầu Một.

Hinh 4

Cúp vô địch của các danh hiệu cá nhân và đồng đội của giải. 

Sau 9 lần tổ chức thành công với lộ trình đua đèo dốc tạo ra nhiều thử thách trên đường đua, giải đã tạo được tiếng vang trong tầm châu lục. Các đội tuyển nữ trong khu vực Đông Nam Á tham dự giải đấu này để tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải vô địch Châu Á sắp tới.

Hinh 3

 Năm danh hiệu cá nhân chung cuộc của giải.

Để đánh dấu cột mốc 10 năm, Ban tổ chức quyết định tăng thêm 1 chặng đua, qua đó các tay đua nữ sẽ tranh tài với 10 chặng đua với lộ trình hơn 1000 km, để tranh các danh hiệu: áo vàng chung cuộc (55 triệu đồng), áo xanh xuất sắc (30 triệu đồng), áo đỏ-nữ hoàng leo núi (30 triệu đồng), áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc, áo hồng-Miss của giải và chức vô địch đồng đội với 55 triệu đồng.

Hinh 2

 Ông Ngô Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Mô tô Xe đạp Thể thao Việt Nam phát biểu chào mừng.

Do thiếu vắng 2 đội mạnh Nhật Bản và Hàn Quốc, nên cơ hội tranh chấp các danh hiệu của giải được mở rộng cho các đội. Hai đội tuyển Thái Lan và Malaysia sẽ là đối thủ cạnh tranh chức vô địch với hai đội mạnh trong nước là Tập đoàn Lộc Trời và chủ nhà Biwase Bình Dương.

Ông Ngô Văn Lui - Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Dù trong tình hình có dịch hiện nay, nhưng Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả mọi phương án, từ chỗ ăn nghỉ của tất cả thành viên và các địa phương có đoàn đua đi qua đã hỗ trợ cho giải về các phương tiện y tế. Với lần thứ 10 được tổ chức, chúng tôi đánh dấu cột mốc này bằng tổ chức 10 chặng đua và vẫn thi đấu theo cung đường đầy thử thách để nhằm đưa giải ngày càng nâng tầm chất lượng”. 

Hinh 1

 Ông Ngô Văn Lui - Trưởng Ban tổ chức chia sẻ về giải đấu.

Lộ trình thi đấu:

28/2: Chặng 1: Vòng quanh TP mới Bình Dương dài 66 km.

29/2: Chặng 2: TP.Thủ Dầu Một - Bến Cát - Dầu Tiếng - TP. dài 113 km.

01/3: Chặng 3: Huyện Thống Nhất - TP. Bảo Lộc dài 116 km.

02/3: Chặng 4: TP.Bảo Lộc - TP.Đà Lạt dài 110 km.

03/3: Chặng 5: Vòng quanh bờ hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 50 km.

04/3: Chặng 6: TP.Nha Trang - TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 131 km.

05/8: Chặng 7: TP.Phan Rang- Tháp Chàm đi Khu Du lịch Mũi Né dài 127 km.

06/3: Chặng 8: TP.Phan Thiết đi Thị xã La Gi dài 111 km.

07/3: Chặng 9: Thị xã La Gi đi TP. Vũng Tàu dài 112 km.

08/3: Chặng 10: Tp.Vũng Tàu đi TP.Thủ Dầu Một dài 112 km.

Hải Vân | 11:22 25/02/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục