Giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2016 (chặng 6): Chiến thắng chặng lần 2 của Lê Văn Duẩn

16:10 Thứ sáu 15/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Sáng 15/4 các tay đua thi đấu chặng 6 từ TP.Đồng Hới đi TP. Huế dài 162 km, với nỗ lực thoát ra đi của 12 tay đua đi đầu đã không thành công khi bị tốp đông bắt lại khi còn cách đích đến 20 km, và tay đua kỳ cựu Lê Văn Duẩn (VUS-TP.HCM) đã giành chiến thắng tại đích đến để thu ngắn cách biệt với áo vàng trong bảng tổng sắp.

Đoàn đua đi qua Cầu Thạch Hãn (Quảng Trị). Ảnh: TDA.

Diễn tiến trên đường đua vẫn có 12 tay đua của các đội không có thứ hạng cao Bến Tre, BTV Bình Dương, Quân Đội, Mathnasium TP.HCM, Dogarlic Đồng Tháp và TP.Cần Thơ tấn công và thoát được khỏi tốp đông khi sau khi xuất phát hơn 10 km. Do có đủ 3 tay đua của đội Bến Tre nên tốp đi đầu này đã tạo cách biệt đến hơn 2’ so với tốp đông phía sau.

Tốp đông phía sau vẫn do ê kíp An Giang cùng với Hà Nội kéo tốp để thu ngắn cách biệt với các tay đua đi đầu. Ảnh: TDA.
Nỗ lực thi đấu của tốp đi đầu nhằm tạo cách biệt so với tốp đông phía sau. Ảnh: TDA.

Hai tay đua của Bến Tre là Nguyễn Trúc Xinh và Nguyễn Thanh Tuấn đã rút thắng trước tốp đi đầu tại hai giải thưởng dọc đường. Sau khi qua khỏi Sprint 2, tốp đông do ê kíp An Giang đã thu ngắn được cách biệt và bắt lại được tốp đi đầu khi còn cách đích đến 20 km.

Đã có thêm các cuộc tấn công để thoát đi về đích của các đội TP.HCM, Đồng Tháp và Vĩnh Long nhưng mọi nỗ lực này cũng không thành công khi bị tốp đông bắt lại và đoàn đua đưa nhau về đích để cùng tranh chấp thứ hạng.

Các tay đua đang tung nước rút về đích. Ảnh: TDA.

Với nước rút dũng mãnh, tay đua Lê Văn Duẩn lần thứ hai vượt qua được tốp đông để cán đích đến trước tiên, về nhất sau 4h 00’02” – tốc độ trung bình 40, 494 km/h, hạng nhì áo vàng Nguyễn Thành Tâm và hạng ba Trịnh Đức Tâm (cùng đội Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang).

Tay đua Lê Văn Duẩn (áo xanh) đã giành lại chiến thắng chặng trước áo vàng Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: TDA.

Về nhì chặng đua này tay đua Nguyễn Thành Tâm vẫn giữ áo vàng sau 18h 03’46”, hạng nhì Lê Văn Duẩn (hơn 7”), hạng ba Mai Nguyễn Hưng (VUS-TP.HCM - hơn 28”). Nguyễn Thành Tâm vẫn đang dẫn đầu giải áo xanh với 79 điểm và chỉ còn hơn tay đua Lê Văn Duẩn xếp sau 9 điểm, đang tạm thời dẫn đầu giải áo trắng là tay đua trẻ Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7).

Ở giải đồng đội vẫn là cuộc so kè của 4 đội khi có cùng tổng thời gian 54h 13’28”, dẫn đầu là đội VUS-TP.HCM (tổng hạng 104), hạng nhì Dược Domesco ĐT (120), hạng ba Gạo Hạt Ngọc Trời-AG (124) và hạng tư Quân Khu 7 (325).

Đại diện Ban tổ chức trao tặng học bổng cho Học sinh nghèo hiếu học tại TP.Đồng Hới. Ảnh: TDA.

Ngày 16/4, các tay đua tạm nghỉ và sẽ thi đấu tiếp chặng 7 chạy 20 vòng cầu Tràng Tiền – Phú Xuân (TP.Huế) dài 42 km vào sáng 17/4. Đây là chặng đua ngắn nên tốc độ của đoàn đua vẫn được đẩy lên rất cao khi các tay đua đang tranh chấp quyết liệt từng điểm trong giải áo xanh và các đội còn lại đều muốn tranh chấp thứ hạng nên hứa hẹn chặng đua này sẽ có nhiều diễn tiến sôi động trên đường đua.

Lộ trình thi đấu:

15/4: Chặng 6: TP.Đồng Hới – TP.Huế dài 162 km.

17/4: Chặng 7: Chạy 20 vòng cầu Tràng Tiền – Phú Xuân (TP.Huế) dài 42 km.

18/9: Chặng 8: TP.Huế đi TP.Đà Nẵng dài 109 km.

19/4: Chặng 9: TP.Đà Nẵng – Quảng Ngãi dài 133 km.

20/4: Chặng 10: TP.Quảng Ngãi đi TP.Quy Nhơn dài 179 km.

21/4: Chặng 11: Chạy 25 vòng trên đường Nguyễn Tất Thành (TP.Quy Nhơn) dài 45 km.

22/4: Chặng 12: TP.Quy Nhơn đi TP.Tuy Hòa dài 116 km.

23/4: Chặng 13: TP.Tuy Hòa đi TP.Nha Trang dài 120 km.

24/4: Chặng 14: Thi đấu cự ly đồng đội tính giờ tại đường biển Trần Phú (TP.Nha Trang) dài 36 km.

26/4: Chặng 15: TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang - Tháp Chàm dài 97 km.

27/4: Chặng 16: TP.Phan Rang - Tháp Chàm đi TP.Đà Lạt dài 127 km.

28/4: Chặng 17: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 18: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc dài 110 km.

30/4: Chặng 19: TP.Bảo Lộc đi về TP.HCM dài 168 km.

Hải Vân | 15:49 15/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục