Giải Vô địch wushu châu Á lần 8-2012: Việt Nam có HCV đầu tiên

00:41 Thứ sáu 24/08/2012

Võ sĩ Nguyễn Mạnh Quyền đã giúp đoàn chủ nhà Việt Nam giành được HCV đầu tiên ở Giải Vô địch wushu châu Á lần 8 năm 2012 khi vô địch nội dung biểu diễn côn thuật vào chiều 23-8, diễn ra tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Mạnh Quyền (giữa) trong lễ nhận HCV

Tham gia thi đấu ở nội dung này có 2 VĐV chủ nhà là Trần Xuân Hiệp và Nguyễn Mạnh Quyền cùng với 19 đối thủ khác, với 2 ứng viên hàng đầu là Jia Rui (Trung Quốc) và Cho Seung Jae (Hàn Quốc). Xuân Hiệp thi đấu ở lượt thứ 7 và biểu diễn khá tốt nhưng cũng chỉ được 9,64 điểm. Điều đó khiến áp lực càng đè nặng hơn lên Nguyễn Mạnh Quyền khi thi đấu sau anh còn có Jia Rui hay Daisuke (Nhật Bản), đồng thời điểm số của Xuân Hiệp lúc này đã tạm thời tụt xuống vị trí thứ 4. Tuy nhiên, trong bài thi đấu của mình, Mạnh Quyền vượt lên dẫn đầu khi đạt tới 9,78 điểm, mang về cho chủ nhà chiếc HCV đầu tiên.
Ở nội dung kiếm thuật, nhà vô địch giải trẻ thế giới Nguyễn Thanh Tùng chỉ xếp hạng 7/19. Ở các nội dung nam đao nữ, Hồng Ngọc và Bùi Minh Phương cũng đã thi đấu không thành công. Trước đó, trong 2 ngày thi đấu đầu tiên của giải, đội Việt Nam chỉ giành 2 HCB và 1 HCĐ.

Q.Liêm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục