Giải vô địch việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2017: Chờ các cuộc tranh tài gây cấn

11:35 Thứ ba 03/01/2017

(TinTheThao.com.vn) - Giải sẽ khai mạc vào sáng 6/1 tại Thị xã Phước Long (Bình Phước) với sự tham dự của 22 đoàn thuộc các đơn vị: Hà Nội, Quân Đội, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Kom Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, TP.HCM, Tây  Ninh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và chủ nhà Bình Phước thi đấu ở hệ đội tuyển với 177 vận động viên điền kinh hàng đầu của cả nước, và 34 đoàn thi đấu hệ phong trào với 440 VĐV, cùng với 600 VĐV tham gia chạy hưởng ứng.

Hệ đội tuyển thi đấu 4 nội dung, trong đó Nam tuyển thi đấu cự ly 7,7 km với sự thách thức từ 46 VĐV giành cho nhà vô địch 3 năm liền của nước chủ nhà - Hoàng Nguyên Thanh. Hai VĐV Quân Đội xếp hạng nhì và ba năm rồi Đỗ Quốc Luật và Bùi Thế Anh sẽ quyết tâm đổi màu huy chương nên đã giành thời gian vào tập huấn tại Huyện Phước Long sớm nhất. Ngoài ra còn có các VĐV Đỗ Văn Tính, Trần Văn Công (Bình Thuận), Lê Tấn Hi, Đinh Hoàng Phúc (Lâm Đồng), Trần Thanh Diệu (Gia Lai) sẽ có nhiều cơ hội tranh chấp trong 10 hạng đầu. Thành tích 33’30”50 do vua leo núi Hoàng Nguyên Thanh đang nắm giữ sẽ nhiều khả năng bị phá do sự cạnh tranh quyết liệt giữa các VĐV nam tham dự nội dung này.

viet-da-2

Ông Phan Minh Hoàng (cầm mirco) - Giám đốc Đài PTTH Bình Phước, Phó Ban tổ chức thông tin về giải. Ảnh: Hải Vân.

Đương kim vô địch Đặng Cẩm Tú (chủ nhà Bình Phước) sẽ phải nỗ lực thi đấu để bảo vệ danh hiệu nữ hoàng trước sự cạnh tranh của các VĐV Nguyễn Thị Ý Tiên (hạng nhì năm rồi), Trương Thị Lê Thúy (Khánh Hòa), Hoàng Thị Thanh (hạng ba), Bùi Thị Vân (Quân Đội). Cự ly 5,4 km nữ tuyển này sẽ thi đấu cùng lúc với hai nội dung nữ trẻ và nữ thanh niên. Còn hệ nam trẻ thi đấu cự ly 6 km và nam thanh niên thi đấu cự ly 7,7 km.

Ông Bùi Lương – Huấn luyện viên đội tuyển Bình Phước cho biết: “Với lợi thế sân nhà, đội chúng tôi đã bước vào gian đoạn tập luyện từ 15/10 nên chúng tôi rất tự tin vua leo núi Hoàng Nguyên Thanh sẽ quyết tâm giành chiến thắng lần thứ tư tại giải này, còn nữ hoàng Đặng Cẩm Tú sẽ khó bảo vệ được danh hiệu và chúng tôi sẽ đặt kỳ vọng vào các VĐV trẻ Nguyễn Thị Ngọc Phương và Hoàng Thị Ngọc Hoa sẽ giữ lại chức vô địch cho Bình Phước”.

viet-da-1

Ông Bùi Lương - HLV tuyển Bình Phước tự tin vua leo núi Hoàng Nguyên Thanh (bên phải) sẽ lần thứ 4 vô địch. Ảnh: Hải Vân.

Đây là giải thi đấu vô địch quốc gia đầu tiên trong năm để mở màn cho một mùa giải thể thao mới của VN, giải thi đấu trong ngày 6/1 với tổng giải thưởng trên 150 triệu đồng và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ phong cấp kiện tướng cho ba VĐV đạt hạng nhất nhì ba ở hệ đội tuyển và nhất ở hệ trẻ, phong cấp 1 cho các VĐV xếp hạng 4 – 10 (hệ tuyển) và hạng nhì đến hạng 4 ở hệ trẻ.

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 11:20 03/01/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục