Giải vô địch Cầu lông U19 châu Á 2012: Tìm kiếm tài năng mới

13:21 Thứ năm 28/06/2012

Để tìm các gương mặt xuất sắc cho tương lai, cầu lông Việt Nam sẽ gửi đội tuyển trẻ tham dự giải vô địch U19 châu Á, diễn ra thành phố Gimcheon, Hàn Quốc từ ngày 30-6 đến 5-7.

Theo thông tin từ Liên đoàn cầu lông châu Á, cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của 16 đội tuyển, trong đó đáng nể nhất là Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Indonesia và chủ nhà Hàn Quốc. Đây cũng sẽ là các ứng cử viên cho những danh hiệu quan trọng tại giải.

Tay vợt Lê Thu Huyền đã từng thi đấu tại SEA Games 26

Đội tuyển Việt Nam góp mặt với 8 tay vợt, sinh năm 1994 và 1996, như Phạm Hồng Nam, Đỗ Tuấn Đức, Ngô Xuân Tú, Phạm Cao Cường (nam), Phạm Như Thảo, Lê Thu Huyền, Đinh Thị Phương Hồng và Thái Vương Nhi (nữ). Hầu hết các tay vợt trẻ của Việt Nam tham gia thi đấu tại cuộc thi châu lục này đều được đào tạo bài bản từ các lò cầu lông TP.HCM và Hà Nội. Trong số này, đáng chú ý có tay vợt trẻ Lê Thu Huyền, vốn được Hà Nội tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Tại SEA Games 26 vừa qua, Lê Thu Huyền cũng được ưu ái đưa vào đội hình chính, thi đấu bên các tay vợt đàn chị như Hồng Gấm, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen...

Vào ngày 30-6 tới, các tay vợt sẽ bước vào nội dung đầu tiên, nội dung đồng đội. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam rơi vào bảng D cùng Trung Quốc và Nhật Bản. Do chỉ có 2 đội đầu bảng được chọn thi đấu tại vòng trong nên cơ hội giành vé của Việt Nam không cao.

Theo TTHN

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục