Giải vô địch bơi lội thế giới 2012: 3 VĐV Việt Nam đều chưa vượt qua chính mình

09:22 Thứ năm 13/12/2012

Cả ba VĐV bơi lội VN gồm Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Kim Tuyến và Hoàng Quý Phước đều thi đấu dưới sức và bị loại sớm trong ngày khai mạc Giải vô địch bơi lội thế giới (hồ 25m) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hoàng Quý Phước - Ảnh: T.P.

Xác định giải vô địch thế giới là sân chơi quá tầm bởi trình độ các VĐV VN vẫn còn khoảng cách rất xa so với những ngôi sao hàng đầu trên đường đua xanh thế giới.

Nhưng điều người hâm mộ chờ đợi là nỗ lực vượt qua chính mình của các VĐV VN vẫn chưa được thể hiện.

Nguyễn Thị Ánh Viên là cái tên được kỳ vọng nhất sau khi mang về tấm HCB châu Á lịch sử cho bơi lội VN tại Giải vô địch châu Á 2012 diễn ra ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tháng trước. Sau Giải vô địch châu Á 2012, Ánh Viên đã kết thúc quá trình tập huấn dài hạn tại Mỹ từ đầu năm để ém quân ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia II (Thủ Đức).

Nhưng Ánh Viên chỉ xếp hạng 41/67 vòng loại nội dung 100m ngửa nữ với thời gian 1 phút 3,63 giây và không giành được quyền vào bán kết. Thành tích này thậm chí còn kém hơn cột mốc 1 phút 2,70 giây Ánh Viên từng đạt được tại Giải vô địch Đông Nam Á (hồ 50m) hồi tháng 6.

Hoàng Quý Phước chỉ đạt thành tích 1 phút 50,94 giây ở nội dung 200m tự do nên xếp hạng 41/58 vòng loại, không được vào vòng chung kết. Trong khi đó ở nội dung 100m bướm, Quý Phước cũng chỉ xếp hạng 49/90 với thành tích 53,66 giây. Trong cả hai nội dung này, ngôi sao người Mỹ Lochte Ryan đều dẫn đầu vòng loại.

Ở nội dung 200m bướm nữ, Nguyễn Thị Kim Tuyến chỉ xếp hạng 28/33 vòng loại với thời gian 2 phút 20,73 giây, kém người dẫn đầu Katinka Hosszu (Hungary) đến 16,54 giây.

T.Phúc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục