Giải việt dã "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" 2019: Quân Đội thâu tóm 2 danh hiệu

11:39 Chủ nhật 06/01/2019

TinTheThao.com.vnGiải khai mạc ngay tại Thị xã Phước Long (Bình Phước) vào sáng 6/1 với sự tham dự của 22 đoàn trên toàn quốc (có 120 vận động viên).

Đây là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên được tổ chức thi đấu ngay đầu năm 2019. Đoàn Quân Đội đã giành cả hai danh hiệu vua leo núi của Đỗ Quốc Luật và Lê Thị Thoa đã vượt qua các đối thủ  mạnh để giành danh hiệu nữ hoàng.

Hinh 1

 Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND Bình Phước – Trưởng Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc giải.

Sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở 10 nội dung thi đấu để chinh phục đỉnh cao Bà Rá (có độ cao hơn 700m so với mực nước biển và độ dốc 25 độ). Đội nam Quân Đội đã chứng tỏ được thực lực mạnh ở hệ tuyển (cự ly 8,5 km) khi 3 VĐV Đỗ Quốc Luật, Trịnh Quốc Lượng và Bùi Thế Anh đã có sự phối hợp nhịp nhàng.

Hinh 3

 Xuất phát các nội dung thi đấu của giải Nam.

Với sự thoát đi từ đầu của Bùi Thế Anh nhằm phá sức của các đối thủ cạnh tranh, và để cho VĐV chủ lực Đỗ Quốc Luật bứt tốc từ đồi Bằng Lăng và một mình chinh phục đường dốc đứng và về đích đến trước tiên với thành tích 33’52”08, về sau là hai đồng đội Bùi Thế Anh (35’05”96) và Trịnh Quốc Lượng (35’44”91).

Hinh 4

 VĐV Đỗ Quốc Luật giành danh hiệu vua leo núi.

Với sự vượt trội khi giành cả 3 thứ hạng đầu, đội nam Quân Đội giành luôn giải đồng đội với tổng hạng 6, hạng nhì đội Bình Thuận (tổng hạng 21) với 3 VĐV Phạm Ngọc Phan (hạng 5), Đỗ Văn Tính (6) và Trần Văn Công (10), hạng ba đội Đồng Nai (tổng hạng 28) với 3 VĐV Nguyễn Ngọc Quý (8), Lê Hữu Lộc (9) và Lương Đức Phước (11).

Hệ đội tuyển nữ (cự ly 6,3 km) đã có bất ngờ xảy ra, VĐV không được đánh giá cao trước giải là Lê Thị Thoa (Quân Đội) đã nỗ lực vượt bậc để vượt qua các đối thủ mạnh để về đích trước tiên tại đỉnh núi, về nhất với thành tích 31’25”85, xếp hạng nhì và ba là Nguyễn Thị Ý Tiên (Khánh Hòa – 33’46”69) và Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước – 34’15”42).

Với hai đồng đội Lã Thị Tuyết Hoa về đích hạng 4 và Nguyễn Thị Ngọc Phương (hạng 6), đội nữ chủ nhà Bình Phước đã giành giải đồng đội với tổng hạng 13, hạng nhì đội nữ Khánh Hòa (tổng hạng 14) với Nguyễn Thị Ý Tiên, Pi Năng Rê Chêm (hạng 5) và Trương Thị Lê Thúy (hạng 7), hạng ba đội nữ Quân Đội với Lê Thị Thoa, Bùi Thị Thức (hạng 8) và Quách Thị Tuyết (hạng 9).

Hệ tuyển nam trẻ thi đấu cự ly 7 km, VĐV Nguyễn Trung Cường đã đem về cho đoàn Hà Tĩnh danh hiệu khi về nhất với thành tích 31’29”56, hạng nhì Nguyễn Quốc Anh (Quân Đội – 31’31”17) và hạng ba Lê Tiến Long (Hà Tĩnh – 31’31”53). Xếp hạng đồng đội: Hà Tĩnh – Bình Phước – Quảng Ngãi.

Hệ tuyển nữ trẻ thi đấu cự ly 6,3 km, chiến thắng đã thuộc về Nguyễn Thị Thùy Dương (Đồng Nai) khi về nhất với thành tích 34’35”80, hạng nhì và hạng ba Lê Thị Kim Phượng (34’41”69) và Lượng Thị Dum (35’14”14) cùng đội Ninh Thuận. Cùng với Nguyễn Thị Như Ý về hạng 17, đội nữ Ninh Thuận đã dẫn đầu giải đồng đội với tổng hạng 22, hạng nhì đội nữ Quảng Ngãi (tổng hạng 31) và hạng ba đội nữ Khánh Hòa (tổng hạng 33).

Ông Bùi Lương – Huấn luyện viên đội tuyển Bình Phước cho biết: “Trong thời gian vừa qua lực lượng của chúng tôi đã thay đổi với lứa trẻ được bổ sung vào đội, và qua thực tế đường chạy hoàn toàn mới nên chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình và sẽ tranh chấp ba thứ hạng đầu ở nội dung đồng đội.”

Ở hệ đội tuyển nam, VĐV Đỗ Quốc Luật (Quân Đội) là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vua leo núi khi đang có phong độ cao, và cùng với đồng đội Bùi Thế Anh sẽ hy vọng giành luôn chức vô địch ở giải đồng đội. Cùng tranh chấp quyết liệt trên đường đua sẽ có các VĐV Lê Tấn Hi (Lâm Đồng), Nguyễn Quốc Dũng (Khánh Hòa), Lê Văn Tuấn và Nguyễn Ngọc Quý (Đồng Nai).

Đoàn chủ nhà Bình Phước đã giành giải nhất toàn đoàn với tổng điểm 122, xếp sau là đoàn Khánh Hòa với tổng điểm 125. Ở giải phong trào toàn quốc thi đấu 7 km của nam và chiến thắng đã thuộc về Nguyễn Đăng Khoa (Bình Dương) về nhất sau 32’31”25, hạng nhì Võ Nhật Cường (Quảng Ngãi) và hạng ba Trần Văn Ca (Đắk Nông). Ở cự ly 6,3 km nữ, VĐV Lê Thị Kha Ly (TP.HCM) đã giành chiến thắng sau 37’06”47, hạng nhì và ba Nguyễn Thị Phương Chinh (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Kim Thúy (Bình Thuận). Ở hệ phong trào của tỉnh Bình Phước, đội Thị xã Phước Long đã giành giải nhất toàn đoàn với tổng điểm 80, hạng nhì đội Huyện Riềng (tổng điểm 92) và hạng ba Huyện Bù Gia Mập (tổng điểm 157).

Hải Vân | 11:40 06/01/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục