Giải judo Quốc tế Việt Nam mở rộng 2012: Việt Nam đoạt 3 HCV ngày đầu tiên

09:31 Thứ bảy 20/10/2012

Hôm qua (19-10), giải đã khởi tranh tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bạc Liêu, quy tụ 150 võ sĩ của 7 quốc gia và vùng lãnh thổ (Thái Lan, Singapore, Campuchia, Lào, Việt Nam, Hàn Quốc và Hongkong-Trung Quốc). Các võ sĩ tranh chấp 16 bộ huy chương đối kháng (8 nữ).

Võ sĩ Nguyễn Thị Như Ý (áo trắng) giành HCV hạng cân 78kg nữ. Ảnh: T.L.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, những trận so tài ở 8 hạng cân (63kg, 70kg, 78kg, trên 78kg nữ và 81kg, 90kg, 100kg, trên 100kg nam) giữa võ sĩ các nước đã diễn ra khá quyết liệt và có chất lượng tốt hơn giải vô địch Đông Nam Á. Với lực lượng khá mạnh, các võ sĩ Hàn Quốc tạm dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn với 4 ngôi vô địch.

Hưng phấn sau chiến thắng ở giải vô địch Đông Nam Á vừa kết thúc tối ngày 18-10 cũng tại Bạc Liêu, chủ nhà Việt Nam đã thi đấu khá tốt và giành được 3 HCV do công của các tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Như Ý (78kg nữ), Trần Thúy Duy (trên 78kg nữ) và Tô Hải Long (81kg nam). Vào lúc 19 giờ tối cùng ngày, lễ khai mạc giải đã được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc tế tỉnh Bạc Liêu.

Hôm nay (20-10), giải judo Quốc tế Việt Nam sẽ khép lại sau các trận đấu đối kháng 8 hạng cân: 55kg, 60kg, 66kg, 73kg nam và 45kg, 48kg, 52kg, 57kg nữ. Được biết, giải judo quốc tế Việt Nam mở rộng (tiền thân là giải judo Quốc tế TPHCM mở rộng) đã được tổ chức từ đầu những năm 1990 với mục đích tạo cơ hội cho các võ sĩ Việt Nam cọ xát, trao đổi kinh nghiệm.

Trúc Quỳnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục