Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình: TP HCM hoàn tất cú ăn ba

16:50 Thứ ba 30/04/2019 | 1

Với danh vị nhất đồng đội Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM lần thứ 31-2019 thuộc về đội Anh văn Hội Việt Mỹ, ê kíp TP HCM đã có được cú ăn 3 sau khi chiếc Áo vàng chung cuộc thuộc về tay đua Sarda Pered Javier của đội và Áo xanh thuộc về Lê Nguyệt Minh (MM Mega Market).

htv-2019-doan-dua-vao-thu-duc-1556606381571709032237

 Đoàn đua vào TP HCM

Xuất phát tại TP Vinh vào ngày 13-4, giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM lần thứ 31-2019 đã kết thúc ngay tại Hội trường Thống Nhất - TP HCM vào trưa ngày 30-4 lịch sử sau 16 chặng đua với tổng lộ trình dài gần 2.000 km. 

htv-2019-vus-tp-hcm-doat-nhat-dong-doi-1556606381545437537590

 Anh văn Hội Việt Mỹ TP HCM vô địch đồng đội

Được sở hữu dàn VĐV khá đều, ê kíp TP HCM bao gồm 2 đội: Anh văn Hội Việt Mỹ và MM Mega Market đã hoàn tất cú ăn ba của mình: tay đua người Tây Ban Nha Sarda Pered Javier đoạt chiếc Áo vàng chung cuộc, đồng thời giúp đội Anh văn Hội Việt Mỹ đoạt luôn giải nhất đồng đội. Bị sự cố xe hư khi cách đích chưa đầy 1km, Lê Nguyệt Minh bỏ lỡ cơ hội trổ tài nước rút nhưng anh vẫn bảo vệ thành công Áo xanh chung cuộc.

htv-2019-10-tay-du-a-dung

 Áo vàng chung cuộc thuộc về tay đua Sarda Pered Javier

htv-2019-ao-xanh-le-nguye

 Lê Nguyệt Minh bảo vệ thành công chiếc Áo xanh của mình

htv-2019-e-kip-tp-hcm-gom-2-doi-doat-nat-dong-doi-ao-vang-ao-xanh-chung-cuoc-15566063815401779668121

 Ê kíp TP HCM hoàn tất cú ăn ba

Chiếc Áo đỏ Vua leo núi thuộc về tay đua người Iran đang thi đấu cho Tập đoàn Lộc Trời Golakhour Mirsamad Pourseyed. 

htv-2019-ao-do-golakhour-

 Áo đỏ Vua leo núi thuộc về tay đua người Iran Golakhour Mirsamad Pourseyed

htv-2019-ao-trang-nguyen-quoc-bao-1556606381554265069487

 Nguyễn Quốc Bảo nhận Áo trắng

Áo trắng dành cho VĐV trẻ xuất sắc được trao cho Nguyễn Quốc Bảo của Dược Domesco Đồng Tháp. 

htv-2019-ng-t-ha-n-h-tam-ve-nhat-chang-16-155660638157665956278

 Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) về nhất chặng đua 16

Nhận xét về thành công và sự đóng góp của các ngoại binh tại giải đấu này, Tổng Thư ký Liên Đoàn Mô tô Xe đạp Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ cho biết: "Giải đấu đã quy tụ được 12 đội mạnh trong nước, trong đó 6 đội của 3 tỉnh, thành sử dụng vận động viên là người nước ngoài. Những ngoại binh người Pháp, Hàn Quốc, Iran, Lào, Tây Ban Nha, Colombia... dự giải đều có trình độ cao, từng tham gia nhiều giải đẳng cấp của châu lục. Ví dụ như Áo vàng Javier, Mirsamad Pourseyd (Tập đoàn Lộc Trời), Gong Hyosuk (Gạo Hạt Ngọc Trời)... đều đã góp sức đáng kể vào kết quả chung cuộc của các đội. Sự xuất hiện của các ngoại binh này thực sự đã giúp cuộc đua thêm hấp dẫn và thúc đẩy, nâng cao trình độ các tay đua trong nước. Quan sát các tay đua ngoại binh thi đấu, có thể thấy trình độ của nhiều người trong số họ hơn hẳn các tay đua trong nước. Đơn cử như chặng đua chinh phục đèo dốc ngày 27-4, các tay đua người Hàn Quốc, Iran, Tây Ban Nha đã bỏ xa các tay đua Việt Nam. Xem họ thi đấu chính là cơ hội để chúng ta học hỏi, đồng thời đánh giá khả năng thực tế của mình đang ở mức nào".

Quang Liêm | 14:09 30/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục