Giải điền kinh quốc tế TP.HCM - Việt Nam mở rộng 2018: Chờ màn ra mắt của đội tuyển Quốc gia

18:50 Thứ hai 23/07/2018

TinTheThao.com.vnGiải khai mạc vào sáng 26/7 tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) với sự tham dự của 400 vận động viên các tỉnh thành trên toàn quốc và 120 VĐV quốc tế đến từ 10 quốc gia: Hàn Quốc, Sri Lanka, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Lào, Campuchia và đội tuyển Việt Nam.

Đây là giải đấu lớn được Hiệp Hội Điền kinh Châu Á đưa vào hệ thống thi đấu của khu vực từ năm 2010, và qua giải đấu này sẽ là bước chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị tham dự Asiad sắp tới, còn các tỉnh thành trên cả nước sẽ đánh giá lại lực lượng tốt nhất để chuẩn bị thi đấu giải Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII vào cuối tháng 11 tới tại Hà Nội.

Dien-Kinh-TP-01

 Ông Nguyễn Trung Hinh (áo đỏ) giới thiệu về sự chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Ảnh: Hải Vân.

Ông Nguyễn Trung Hinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam cho biết thêm: “Giải đấu này đã được Ban tổ chức chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất và trang thiết bị thi đấu, giải sẽ được điều hành thi đấu do các trọng tài quốc tế Châu Á và các trọng tài VN (đã qua lớp đào tạo bậc 1 quốc tế) sẽ được tập huấn thêm các luật mới và áp dụng luôn vào giải đấu này. Với sự tham dự của đội tuyển Điền kinh VN để chuẩn bị thi đấu Asiad sắp tới, cùng với các nước trong khu vực đều cử lực lượng mạnh nhất nên hy vọng giải sẽ có thành tích tốt nhất.”

Ngoài các VĐV của các nước thi đấu ở các nội dung nhằm so tài với các VĐV trong nước, các VĐV mạnh có nhiều khả năng tranh chấp huy chương vàng là: Cray Eric Shauwn (Philippines) là VĐV người Nigeria nhập tịch sẽ tranh HCV ở hai nội dung 100m nam và 400m rào nam, và Ppereira Veronica Shanti (Singapore) tranh HCV ở hai cự ly ngắn 100m và 200m nữ. 

Đội tuyển VN sẽ trông chờ vào VĐV Quách Công Lịch giành huy chương ở nội dung 400m nam, Quách Thị Lan (400m nữ), cự ly 400x400m nữ (Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng Nga và Quách Thị Lan), VĐV Dương Văn Thái và Vũ Thị Ly ở cự ly trung bình (800m và 1500m), Trần Thị Yến Hoa (100m rào nữ) và Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ) nhằm đem về thành tích cao nhất để qua đó đánh giá chỉ tiêu của bộ môn Điền Kinh VN cho Asiad sắp tới.

Dien-Kinh-TP-02

 Hai VĐV Quách Thị Lan và Quách Công Lịch (từ phải qua) hy vọng sẽ giành thành tích cao cho đội tuyển VN. Ảnh: Hải Vân.

“Đoàn chủ nhà TP.HCM sẽ tham dự cự ly tiếp sức 4x100m nữ với quyết tâm giành thành tích cao nhất, do đội nữ tiếp sức của chúng tôi (Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng và Vương Ngọc Tuyết) đã tập luyện cùng nhau từ 2 năm nay (hai HCV ở giải vô địch quốc gia 2016 và 2017) nên đặt mục tiêu sẽ cố gắng giành huy chương vì sẽ đại diện cho VN thi đấu cự ly này tại Asiad sắp tới.” Ông Trịnh Đức Thanh – Trưởng Bộ môn Điền Kinh TP.HCM đã chia sẻ quyết tâm của đoàn chủ nhà trước khi giải thi đấu.

Giải sẽ kết thúc vào chiều ngày 27/7 khi các VĐV thi đấu chung kết các nội dung 200m nữ và nam, 1500m nữ và nam, 4x200m nữ và nam, 4x800m nữ và nam.

Hải Vân | 18:25 23/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục