Giải cầu lông VĐTG 2017: Chờ kỳ tích của "mèo máy" Akane Yamaguchi

15:25 Chủ nhật 20/08/2017

TinTheThao.com.vn"Không cao nhưng khiến người khác phải ngước nhìn", đó là câu nói đúng nhất với trường hợp của VĐV Nhật Bản Akane Yamaguchi.

resized-gallery-01-635

 Yamaguchi năm nay 20 tuổi, là tay vợt số 2 thế giới. Ảnh: Internet.

20 tuổi, đang ở trong giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp với vị trí số hai thế giới. Yamaguchi sẽ là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch ở giải VĐTG diễn ra vào ngày 21/8 tại Scotland.

Theo thông báo mới đây, với việc tay vợt đứng số 1 thế giới Tai Tzu Ying (Đài Bắc) rút lui, Yamaguchi được đôn lên làm hạt giống số 1 tại giải này. Yamaguchi chỉ cao có 1m56, là 1 trong 2 tay vợt có chiều cao khiêm tốn nhất trong top 16 hạt giống đơn nữ.

Bất chấp việc chỉ cao ngang mặt lưới, Yamaguchi sở hữu một lối chơi đầy năng lượng và khả năng di chuyển như được lập trình sẵn. Nhìn thân hình của cô gái được đặt biệt danh là "mèo máy Doreamon" này, không ai nghĩ cô là một VĐV cầu lông. 

Tên tuổi của Yamaguchi đã nổi lên từ cách đây 4 năm khi cô giành chức vô địch Nhật Bản Super Series 2013 khi mới 16 tuổi. Từ thời điểm đó đến nay Yamaguchi đã có thêm 2 danh hiệu lớn khác ở Hàn Quốc và Đan Mạch (cùng trong năm 2017). Cô cùng Tai Tzu Ying là hai tay vợt có phong độ ổn định nhất trong mùa giải 2017.

Ngoài Yamaguchi, cầu lông Nhật Bản còn gửi trao hy vọng vào một "cô nàng tí hon" khác là Nozomi Okuhara - hạt giống số 7 của giải và từng vô địch Super Series Masters Finals 2015. Okuhara sẽ đối đầu với những tay vợt mạnh như Carolina Marin (3, Tây Ban Nha) ở tứ kết và Sung Ju Hyun (2, Hàn Quốc) ở bán kết.

Danh sách hạt giống ở giải VĐTG 2017:

2

 Đơn nam.

1

 Đơn nữ.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 15:25 20/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục