Giải bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Bình Điền Cup lần thứ 9 năm 2015: Thông Tin Liên Việt Postbank – Đội bóng bất khả chiến bại

09:27 Thứ hai 16/03/2015

Vài mùa trở lại đây, Thông Tin Liên Việt Post Bank (TT LVPB) được mệnh danh là "độc cô cầu bại" của đấu trường quốc nội.

Đơn giản là bởi cứ tham gia giải nào là thầy trò HLV Phạm Văn Long ẵm chức vô địch ở giải đó. Điển hình là năm 2014, dù phải cày ải liên tục nhưng đội bóng áo lính vẫn có trong tay những danh hiệu lớn: vô địch cúp VTV Bình Điền, vô địch Cúp Hoa Lư, Cúp PV Đạm Cà Mau và Cúp Tứ Hùng, VĐQG... Chưa kể, đội bóng trẻ của quân đội cũng đã xuất sắc soán ngôi VTV Bình Điền Long An tại giải trẻ toàn quốc được tổ chức tại Đắk Lắk.

Thông Tin Liên Việt Post Bank được đánh giá rất cao tại mùa giải năm nay. Ảnh: Internet

Điểm khác biệt lớn nhất giữa "Thông Tin" so với phần còn lại của bóng chuyền Việt Nam chính là một đội hình đồng đều và có chiều sâu ở mọi tuyến. Ngoài Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, thì Bùi Thị Ngà, Nguyễn Linh Chi, Trần Thị Thảo, Âu Hồng Nhung, Trần Thu Trang đều là những tay đập phần nào đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và có thể san sẻ nhiệm vụ ghi điểm mỗi khi đội bóng này rơi vào thế khó.

Đội hình Thông Tin Liên Việt Postbank tham dự giải đấu như sau:

1. Trần Thị Thảo - 1991 - 1m73 - 2m88 – 2m82

2. Âu Hồng Nhung - 1993 - 1m72 – 2m85 – 2m79

3. Nguyễn Thị Thanh Hương - 1996 - 1m74 – 2m85 – 2m80

4. Trần Thu Trang - 1989 - 1m73 – 3m – 2m90

6. Vũ Thị Thu Hà – 1995 – 2m95 – 2m85

7. Phạm Thị Yến - 1985 - 1m77 – 3m05 – 2m90

9. Đỗ Thị Minh (C) - 1988 - 1m73 – 2m85 – 2m80

10. Nguyễn Linh Chi - 1990 - 1m73 - 2m86 – 2m80

11. Vương Thị Mai - 1992 - 1m75 – 2m80 – 2m77

12. Trần Tôn Nữ Ly Linh - 1992 - 1m78 – 2m90 – 2m85

16. Bùi Thị Ngà - 1994 - 1m86 – 2m95 -2m95

18. Phạm Thị Liên (L) - 1993 -1m75

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục