Giấc mơ World Cup không còn xa với bóng đá Việt Nam

09:50 Thứ sáu 02/08/2019

TinTheThao.com.vnViệc FIFA nâng số đội dự World Cup nữ 2023 sẽ là cơ hội lớn đối với ĐT nữ Việt Nam.

Trong cuộc họp hội đồng FIFA tại Paris, Liên đoàn bóng đá thế giới đã nhất trí đề xuất mở rộng số lượng các đội tham dự World Cup nữ, tăng từ 24 lên thành 32 đội. Đề xuất này sẽ có hiệu lực ngay từ giải đấu tiếp theo, tức là World Cup 2023.

Giấc mơ World Cup không còn xa với bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

 ĐT nữ Việt Nam gần hơn với giấc mơ World Cup.

FIFA cho biết việc World Cup bóng đá nữ năm 2023 được mở rộng lên 32 đội nằm trong nỗ lực “thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ” của tổ chức này.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trước đó nói rằng, ông quyết tâm thực hiện các kế hoạch mở rộng kỳ giải tiếp theo sau khi ca ngợi World Cup bóng đá nữ 2019 tại Pháp là “thành công nhất từ trước đến nay”.

Ông nói: "Thành công đáng kinh ngạc của World Cup dành cho nữ 2019 tại Pháp cho thấy rất rõ rằng đây là lúc để giữ đà phát triển và thực hiện các bước cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ. 

Tôi vui mừng khi thấy đề xuất này - điều đầu tiên trong những nỗ lực phát triển bóng đá nữ đã trở thành hiện thực.

Việc mở rộng World Cup thêm 8 đội nữa có nghĩa là kể từ bây giờ, hàng chục hiệp hội thành viên khác sẽ đầu tư phát triển bóng đá nữ của họ vì hiểu rằng cơ hội sẽ đến."

Trước đó, tại vòng loại World Cup 2015, ĐT Việt Nam đã thất bại ở trận play-off trước ĐT Thái Lan.Trong khi ở vòng loại của kỳ World Cup gần nhất, các cô gái của chúng ta dừng bước ở vòng cuối cùng.

Tuy nhiên với quyết định này,  ĐT nữ Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để lần đầu tiên được dự kỳ World Cup nữ, bởi thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đứng thứ 35 trên BXH FIFA và thứ 6 châu Á (xếp trên đội tuyển nữ Thái Lan).

Theo phân bổ suất dự World Cup hiện nay với cơ cấu 24 đội, châu Á có 5 vé tham dự vòng chung kết. Vì vậy, với việc luôn nằm trong tốp đầu bóng đá nữ châu Á (mới nhất là hạng 6 châu Á trên BXH), một chiếc vé dự VCK World Cup nữ 2023 nằm trong tầm tay của bóng đá nữ Việt Nam khi cơ cấu giải tăng lên 32 đội.

Thế nhưng từ đây đến đó vẫn còn khoảng 4 năm nữa, không chỉ ĐT nữ Việt Nam, các đối thủ khác trong khu vực Đông Nam Á mà đáng ngại nhất là U23 Myanmar hay "đại kình địch" Thái Lan cũng sẽ dồn lực để thực hiện hóa giấc mơ lớn này.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi rất kỳ vọng FIFA biến ý tưởng thành hiện thực. Dù hành trình World Cup rất chông gai nhưng trong cuộc sống cũng cần phải biết ước mơ, khát vọng vươn cao. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt với 2 đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan và Myanmar. Bóng đá nữ Việt Nam nhiều tiềm năng và nếu được đầu tư sâu hơn thì có thể sẽ nắm bắt được cơ hội lớn”.

Phó chủ tịch thường trực VFF - Trần Quốc Tuấn cũng từng nhắc đến về mục tiêu dự World Cup nữ vào năm 2023. Vì thế ngay từ bây giờ, LĐBĐ Việt Nam phải có những kế hoạch cụ thể, chu đáo, như tập huấn dài hạn hay phát triển lứa trẻ kế cận để thực hiện hóa điều này.

Giấc mơ World Cup không còn xa với bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

 ĐT nữ Việt Nam phải tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ hơn.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam đang trải qua chuyến tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 hay sắp tới là SEA Games 30. Đây đều là những cuộc "thử lửa" quan trọng đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung để hướng về mục tiêu cao, xa hơn.

Tịnh Đế | 08:10 02/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục