Giấc mơ trở lại của Ian Thorpe tan vỡ

11:08 Thứ hai 19/03/2012

Trưa 18-3, ở lượt bơi vòng loại cự ly 100m tự do của đợt tuyển chọn kình ngư Úc dự Olympic London 2012, Ian Thorpe chỉ xếp hạng 21 chung cuộc và bị loại.

Ian Thorpe thất vọng khi không thể có vé dự Olympic London - Ảnh: Eurosport

Thành tích của vận động viên 29 tuổi này là 50,35 giây, thời gian tốt nhất của anh kể từ khi trở lại thi đấu vào tháng 11-2011. Tuy nhiên, thời gian này còn kém đến hơn hai giây so với James Magnussen, người về nhất vòng loại và là đương kim vô địch thế giới cự ly này.

Thất bại của Ian Thorpe ở cự ly 100m tự do là điều hoàn toàn không bất ngờ vì đây không phải là cự ly sở trường của Thorpe. Ngay cả khi ở thời đỉnh cao phong độ tại Olympic Sydney 2000 và Olympic Athens 2004, Thorpe chưa bao giờ mạnh ở cự ly này.

Như vậy giấc mơ được một lần nữa dự Olympic của Ian Thorpe đã hoàn toàn tan vỡ. Trước đó, anh đã bị loại ở đợt bơi bán kết cự ly 200m tự do, cự ly Thorpe đặt nhiều kỳ vòng sẽ giành được vé. Nói về thất bại này, Ian Thorpe mô tả "chuyển cổ tích trở thành ác mộng".

Thất bại của người đã 11 lần vô địch thế giới cự ly 200m đã khiến khán giả tại nhà thi đấu sửng sốt. Trong khi đó nữ kình ngư chuyên trị các cự ly bơi ếch Liesel Jones đã trở thành tay bơi đầu tiên của Úc bốn lần tham dự Olympic.

Ở đợt bơi tuyển chọn này, trong đợt bơi chung kết cự ly 100m ếch, Jones chỉ về nhì nhưng cũng đủ giúp cô có vé đến London.

Thảo Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục