Gia đình Văn hào đồng cảm với Tấn Tài

21:47 Thứ tư 09/05/2018

TinTheThao.com.vnNgười nhà của cầu thủ Văn Hào đã bày tỏ sự cảm thông trước hình phạt nặng từ phía Ban Kỷ Luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã áp dụng cho Tấn Tài.

Chiều ngày 09/05, đại diện công ty bảo hiểm hiện đang kí kết với VPF đã đến thăm hỏi và trao gửi một phần trợ giúp cho gia đình cùng cầu thủ Văn Hào. Theo đại diện bên phía công ty bảo hiểm, bước đầu, công ty đã lên cơ chế chi trả viện phí cho cầu thủ thuộc biên chế Viettel. Theo đó, số tiền cao nhất mà Văn Hào có thể nhận được tối đa là 350 triệu đồng.

Gia đình Văn hào đồng cảm với Tấn Tài - Bóng Đá

Văn Hào và người thân trong gia đình đồng cảm với thu nhập thực tế của Tấn Tài ở hạng nhất 2018. Ảnh: Bạch Dương.  

Được biết, bản hợp đồng kí kết giữa công ty bảo hiểm PTI và VPF sẽ chi trả các chi phí chữa trị cho các chấn thương trong quá trình thi đấu giải của tất cả các cầu thủ trong cả 3 giải V-League, Giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia.

Trao đổi trong cuộc thăm hỏi, người nhà của cầu thủ Văn Hào đã bày tỏ sự thông cảm với án phạt lên tới 25 triệu đồng cùng mức án treo giò 5 trận và phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương của cầu thủ Huỳnh Tấn Tài (Long An).

Lương của cầu thủ bây giờ không cao nên nếu bắt họ phải chịu hết toàn bộ chi phí điều trị của Văn Hào thì sẽ rất khó để xoay sở,” người nhà cầu thủ Văn Hào cho biết.

Trước đó, tại cuộc chạm trán giữa CLB Viettel và CLB Long An tại giải Hạng Nhất Quốc gia trên sân Hàng Đẫy, Tấn Tài đã có một tình huống vào bóng nguy hiểm với Văn Hào, khiến cầu thủ thuộc biên chế Viettel phải rời sân vào thẳng bệnh viện trên xe cứu thương. Theo chuẩn đoán, Văn Hào bị gãy xương mác phải phẫu thuật chưa hẹn ngày trở lại sân cỏ.

CLB Long An và Huỳnh Tấn Tài đến thăm Văn Hào - Bóng Đá

Tấn Tài nhận được sự đồng cảm lớn từ đồng nghiệp Văn Hào sau sự cố trên sân cỏ. Ảnh: Giang Nguyễn.

Phân trần về tình huống vào bóng nguy hiểm này, cầu thủ Tấn Tài cho biết, đấy là tình huống anh chỉ muốn vào tranh bóng với Văn Hào chứ không cố tình vào chơi ác ý.

Tấn Tài cho biết: “Chỉ xui một điều là sau khi Hào ngã xuống, chân trái của cậu ấy bị kẹp vào chân của tôi nên mới dẫn tới chấn thương nặng như vậy. Tình huống đó diễn ra rất nhanh, chân của tôi không hề đạp trúng chân của Hào."

Bạch Dương - Bongda.com.vn - TTVN | 20:50 09/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục