Gia đình Phạm Hữu Phát, Long Giang tìm luật sư

13:18 Thứ tư 30/07/2014

Hôm 29-7, gia đình cầu thủ Phạm Hữu Phát cho biết có thể sẽ tìm luật sư để bào chữa cho con sau khi nghe tin cơ quan điều tra khởi tố sáu cầu thủ Đồng Nai về hành vi đánh bạc trong vụ dàn xếp tỉ số ở trận thua chủ nhà Than Quảng Ninh 3-5 tại vòng 21 V-League Eximbank hôm 20-7.

Ông Phạm Văn Sơn, cha của Phạm Hữu Phát, nói: “Chúng tôi chỉ biết chờ tin tức của cơ quan điều tra, bản thân tôi cũng xin tạm nghỉ lái xe container, chứ chẳng còn tâm trí đâu nữa mà làm việc. Giờ nghe tin sáu cầu thủ Đồng Nai bị khởi tố tội đánh bạc, trong đó con trai tôi có thể bị cơ quan điều tra khởi tố thêm tội đưa hối lộ thì không khỏi lo lắng. Gia đình sẽ phải ngồi bàn bạc xem thế nào, xem có cần thuê luật sư và thuê ở đâu để bảo vệ quyền lợi cho con không”.

Long Giang khi còn chơi cho Đồng Nai - Ảnh: N.K.

Trong khi đó, gia đình Long Giang đã tìm ra Hà Nội từ những ngày trước để nghe tin tức của con, đồng thời tìm đến văn phòng luật sư nhờ giúp đỡ. Cha của Long Giang - ông Nguyễn Thành Sáng - nói: “Chúng tôi thật sự lo lắng khi nghe các cầu thủ còn có thể bị khởi tố thêm tội đưa và nhận hối lộ. Vì đây là tội nặng, chúng tôi đã ra Hà Nội và tìm đến luật sư Phạm Văn Huỳnh - người cũng được gia đình các cầu thủ Ninh Bình nhờ hỗ trợ trong vụ tiêu cực tại CLB này để xin được giúp đỡ”.

Trước đó ngày 29-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “đánh bạc, tổ chức đánh bạc”, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 10 bị can, trong đó có sáu cầu thủ của CLB bóng đá Đồng Nai.

Cụ thể, các bị can bị khởi tố về hành vi “tổ chức đánh bạc” gồm Trần Văn Ba (tức Hoàng, 29 tuổi, trú tại P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Phúc Thuận (Thuận “trâu bò”, 32 tuổi, P.Long Bình, TP Biên Hòa), Đỗ Hoàng Hà (27 tuổi, P.Tân Hiệp), Trần Đình Hải (25 tuổi, P.Tam Hòa, TP Biên Hòa); sáu cầu thủ của CLB Đồng Nai gồm Phạm Hữu Phát, Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến, Đinh Kiên Trung bị khởi tố về hành vi “đánh bạc”.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Phúc Thuận đã lấy trang mạng bóng đá từ nước ngoài về lập ra các tài khoản hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Theo đó, Thuận giao cho Trần Văn Ba những tài khoản trên trang mạng này để cá độ, giao cho Đỗ Hoàng Hà thực hiện vai trò quản trị mạng và Trần Đình Hải môi giới cho các con bạc tham gia đánh bạc.

Nhóm này có một số là cầu thủ tại CLB Đồng Nai và Đồng Tâm Long An. Mỗi cầu thủ này đặt cược đánh bạc cá độ bóng đá trên trang mạng của Thuận, Ba nhiều lần với số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Từ mối quan hệ cờ bạc này, nhóm “nhà cái” đã móc nối với cầu thủ của CLB Đồng Nai để mua bán độ các trận đấu có đội bóng này tham gia, hình thức đánh tài - xỉu với tỉ lệ chủ yếu là bán thua. Theo đó, sau khi thống nhất tỉ lệ với các cầu thủ, nhóm “nhà cái” sẽ nhận độ từ những đối tượng khác để kiếm lời bất chính.

Thông qua Phạm Hữu Phát, nhóm bị can “nhà cái” đã thỏa thuận trận đấu giữa đội Than Quảng Ninh và Đồng Nai được các cầu thủ bán với tỉ lệ thắng cách biệt hai bàn. Thỏa thuận xong, cầu thủ Phạm Hữu Phát đã nhận trước 325 triệu đồng đưa cho các cầu thủ sau khi kết thúc trận đấu. Trên thực tế, ở trận đấu này trong hiệp một và cả trận, nhóm cầu thủ của Đồng Nai đã thực hiện đúng theo cam kết với tỉ lệ bàn thắng cách biệt hai bàn theo đúng kèo thỏa thuận.

Trong trận đấu này có ba trong số chín cầu thủ bị tình nghi được đá chính. Trận đấu vừa kết thúc, các cầu thủ chưa kịp chia tiền thì đã bị cơ quan công an ập vào, khám xét và sau đó bắt khẩn cấp. Theo thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an, trong số các trận đấu mà nhóm cầu thủ này đã bán độ, có những trận bán được đến 800 triệu đồng.

Xem xét hành vi đưa hối lộ

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Sĩ Tiến cho biết cơ quan điều tra sẽ xem xét có thể khởi tố một số cầu thủ về tội “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”. Theo phân tích của ông Tiến, nhóm cầu thủ tại Đồng Nai bị Phạm Hữu Phát là đội trưởng lôi kéo, tổ chức bán độ, dàn xếp tỉ số. Ở đây có thể hiểu là các cầu thủ đã nhận hối lộ để đồng ý bán với tỉ số đó và như vậy Phạm Hữu Phát sẽ bị xem xét về hành vi “đưa hối lộ”.

Riêng với trường hợp Nguyễn Đình Hiệp, cầu thủ của CLB Đồng Tâm Long An, cơ quan điều tra đã triệu tập để xem xét về hành vi “đánh bạc”. Bước đầu xác định cầu thủ này có tham gia đánh bạc trên mạng Internet thông qua hệ thống trang mạng của nhóm nghi phạm Trần Văn Ba, Nguyễn Phúc Thuận.
N.Khôi - M.Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục