GĐKT Jurgen Gede từng “trượt” chức danh HLV ĐT Việt Nam

19:34 Thứ hai 20/06/2016

Sáng 20.6, VFF đã công bố ông Jurgen Gede trở thành Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) bóng đá Việt Nam trong thời hạn 2 năm từ ngày 1.8.2016. Phía trước, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ông Gede là hỗ trợ các ĐT Việt Nam, trong đó có thầy trò HLV Hữu Thắng trong hành trình hướng tới AFF Cup 2016…

Một chi tiết được ông Giám đốc kỹ thuật người Đức chia sẻ trước truyền thông là năm 2011, ông từng nộp đơn làm HLV đội tuyển bóng đá Việt Nam (sau đó người đồng hương của ông là HLV Goetz được chọn – PV). Từ đó đến nay, ông Gede luôn dõi theo bóng đá Việt Nam với hy vọng một ngày nào đó có thể hợp tác với VFF: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ngồi trong một khán phòng có sự quan tâm đặc biệt của đông đảo giới truyền thông. Tôi sẽ làm hết sức với tất cả những hiểu biết của mình với hy vọng đưa bóng đá Việt Nam phát triển. Vấn đề của chúng ta là phải cùng nhau nỗ lực hết sức vì mục tiêu chung. Trước mắt, sau cuộc ra mắt này, tôi sẽ về Đức vài ngày để thu xếp công việc riêng. Sau khi trở lại Việt Nam, tôi sẽ làm việc với HLV các ĐT Việt Nam để có những sự tham vấn,” ông Gede nói.

VFF hy vọng với sự có mặt của Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede, bóng đá Việt Nam sẽ có những bước tiến đồng bộ từ các đội tuyển trẻ tới đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Về việc ông Gede “trượt” chức danh HLV đội tuyển Việt Nam thời điểm 2011, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF chia sẻ thêm: “Thời điểm đó, ông Gede là ứng viên được chúng tôi chốt lại cuối cùng. Đáng tiếc lúc đó ông Gede còn bận công việc ở CLB Esteghlal (Iran) nên chưa thể cùng nhau hợp tác. Chúng tôi tin ông Gede là người phù hợp cho vị trí Giám đốc kỹ thuật bóng đá Việt Nam lúc này. Ông có nền tảng là cầu thủ chuyên nghiệp của Đức trong 20 năm, đã từng làm HLV ở các đội bóng Đức, châu Á, có bằng cấp của Đức và châu Âu.”

Khi được phóng viên hỏi về những bước đi cụ thể trong thời gian tới, ông Gede đáp: “Tôi đã tham quan Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và cảm giác ban đầu là rất tốt. Thời gian tới, tôi sẽ dành thời gian đi các sân cỏ V-League để hiểu một cách nhanh nhất, tốt nhất về bóng đá nơi đây. Tôi không muốn nói nhiều vì giờ không có thời gian để nói mà phải làm. Điều quan trọng là thực tế trên sân và những thay đổi tích cực của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.”

Về mức lương dành cho ông Gede, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF cho hay: “Theo hợp đồng, mức lương không được phép công bố. Chỉ có thể nói phần lương và các hoạt động của Giám đốc kỹ thuật do VFF hoàn toàn chi trả.”

Ông Jurgen Gede sinh năm 1956, trưởng thành từ “lò” Schalke 04, chơi bóng đá chuyên nghiệp 21 năm (1970-1991). Ông từng làm Giám đốc kỹ thuật cho Iran vô địch châu Á 1998. Tháng 11.2003, ông trở thành HLV trưởng U20 Uzbekistan dự U20 thế giới, dẫn dắt đội tuyển Uzbekistan dự vòng loại Asian Cup 2005, vòng loại cuối cùng World Cup 2006. Ông cũng từng là HLV trưởng Kuala Lumpur (Malaysia) 2007-2008. Gần nhất, giai đoạn 2013-2014, ông Gede làm Giám đốc kỹ thuật đội hạng Nhất Hormozgan của Iran.

Tới Việt Nam trong 2 năm (1.8.2016 – 31.7.2018), nhiệm vụ của ông Gede là tư vấn, tham mưu cho VFF về phát triển bóng đá trẻ nhằm nâng cao chất lượng và bảo đảm nguồn lực bóng đá, đáp ứng trình độ phát triển của bóng đá châu lục và thế giới; Định hướng kế hoạch, nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ; Tư vấn cho các đội tuyển bóng đá nam, nữ QG và U23 QG; Hỗ trợ VFF nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ của các CLB; Hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ HLV và một số nhiệm vụ khác…

Chính Minh | 17:00 20/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục