Gary Neville phản ứng mạnh mẽ vụ FA bán sân Wembley

13:33 Thứ năm 19/07/2018

TinTheThao.com.vnCựu ngôi sao Man Utd đã phản đối kế hoạch của FA vì ông cho rằng quyết định này sẽ dẫn đến một sự hối tiếc mãi mãi.

Kế hoạch bán sân vận động Wembley đã được Gary Neville mô tả là "hoàn toàn vô lý" và "vô nghĩa". Cựu hậu vệ nổi tiếng này đã nói với các nghị sĩ ở liên đoàn bóng đá Anh (FA) rằng sẽ là một sai lầm khi bán đi 'tài sản quốc gia' như Wembley cho một nhà thầu nước ngoài.

Cựu hậu vệ này cũng nói thêm rằng việc mua bán này sẽ kiếm được thêm 70 triệu bảng mỗi năm nhưng là không đủ để biện minh cho việc từ bỏ đi sân vận động đã gắn liền với lịch sử bóng đá nước nhà. Xuất hiện trước Cục Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, Neville cho biết có một số cách khác để cải thiện mà không cần thiết phải làm việc đó.

Gary Neville phản ứng mạnh mẽ vụ FA bán sân Wembley - Bóng Đá

 Cựu HLV Valencia không muốn FA bán sân vận động quốc gia Wembley.

Trong khi đó, liên đoàn bóng đá Anh đang xem xét đề xuất trị giá 600 triệu bảng từ chủ sở hữu Shahid Khan của câu lạc bộ Fulham, và Chính phủ đã đề xuất một số quan chức giám sát như là một phần của cuộc điều tra về vụ mua bán lịch sử này.

FA cho biết việc bán sân Wembley có thể thay đổi cấu trúc cơ sở bóng đá cộng đồng. Và cá nhân Neville cho biết ông đã thông cảm với FA, cơ quan đang tìm cách tăng quỹ đầu tư từ 70 triệu bảng lên 100 triệu bảng mỗi năm cho các loại sân cỏ, huấn luyện và các sáng kiến khác. Theo kế hoạch, cơ quan chủ quản sẽ giữ quyền hạn đối với liên doanh khách sạn Club Wembley, với giá trị từ 250 đến 300 triệu bảng.

Nhưng Neville nói rằng có nhiều cách khác có thể tạo ra lợi nhuận, chẳng hạn như thông qua một khoản thu từ các đại diện. "Hãy lấy 25% tiền lệ phí đại diện, số tiền đó biến mất từ trong trận đấu", ông nói. “Chúng ta sẽ có 70 triệu bảng. Đừng bán Wembley - bất cứ điều gì bạn làm cũng được, nhưng đừng bán Wembley. ”

Gary Neville phản ứng mạnh mẽ vụ FA bán sân Wembley - Bóng Đá

 Cựu hậu vệ của tuyển Anh đang là chuyên gia của Sky Sports.

Hơn 200 triệu bảng đã được chi tiêu ở mùa giải trước bởi các câu lạc bộ Premier League dành cho các đại diện. "FA cảm thấy cần tài trợ cho các chương trình cấp cơ sở, vì vậy họ phải bán một tài sản quốc gia - nó đơn giản là vô lý," Neville nói. “Đây là một điều vô nghĩa. Tôi không thể tưởng tượng được chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi trong 30 năm và nghĩ rằng, chúng tôi đã làm gì?” Và việc bán hàng khiến ông cảm thấy“ khó chịu ”.

Neville cũng cho biết 70 triệu bảng cũng có thể được nâng lên bằng cách cắt giảm tiền thưởng Premier League, với mỗi câu lạc bộ chấp nhận ít hơn 3,5 triệu bảng tiền thưởng mỗi mùa. Các đội bóng hàng đầu đã kiếm được 94 triệu bảng trong mùa giải trước.

Neville gọi việc này như là một đề xuất "kế hoạch ngắn hạn và sẽ phải hối tiếc mãi mãi". Ông cũng kêu gọi Chính phủ và các cơ quan bóng đá tham gia cùng nhau để tìm ra các phương pháp tài trợ thay thế.

"Chắc chắn chúng tôi đã không khám phá tất cả các giải pháp tài chính sáng tạo có sẵn. Chính phủ phải can thiệp vào bóng đá và đảm bảo doanh thu được tạo ra trong trận đấu, nó không chỉ được sử dụng để hỗ trợ các giải đấu cao cấp mà còn dành cho bóng đá cấp cơ sở,” Neville nói.

Gary Neville phản ứng mạnh mẽ vụ FA bán sân Wembley - Bóng Đá

 Shahid Khan là người dề xuất thâu tóm sân vận động Wembley với 600 triệu bảng.

Martin Glenn, giám đốc điều hành của FA, đã bảo vệ các đề xuất. "Có một lập luận rằng nó có thể làm cho FA đơn giản hơn và tập trung hiệu quả hơn vào sứ mệnh cốt lõi của nó là cải thiện chất lượng của bóng đá, huấn luyện và các cấp đội tuyển", ông nói. “Nếu bạn có thể tiêu tiền đúng cách, và nhận được tất cả sự ủng hộ, nó vẫn sẽ là sân vận động quốc gia. Nó có vẻ như một chiến thắng tuyệt đối.”

Trên thực tế, ý kiến của Neville không phải không có lý, nhưng quyền quyết định sẽ thuộc về liên đoàn bóng đá nước này, và với một khoản lợi nhuận khổng lồ, nhiều khả năng Wembley sẽ trở thành ' vật tế thần' cho tỷ phú Shahid Khan, chủ sở hữu CLB Fulham.

Vũ Quang Toản | 11:05 19/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục