Gareth Bale tự biến mình thành “kẻ đáng ghét” tại Real

18:08 Thứ ba 23/07/2019

TinTheThao.com.vnMâu thuẫn giữa siêu sao xứ Wales với BLĐ Real Madrid đã lên đến đỉnh điểm.

Gareth Bale cập bến Bernabeu vào mùa Hè 2013. Anh đã ghi được 102 bàn thắng sau 231 trận đấu, rất nhiều trong số đó là những pha lập công rất quan trọng. Anh giúp Kền kền trắng đoạt 13 danh hiệu, ấn tượng nhất chính là chiếc cúp bạc danh giá Champions League. Vậy mà giờ đây, cựu cầu thủ của Tottenham đang là kẻ đáng ghét nhất tại Madrid.

 - Bóng Đá

 Gareth Bale tự cách ly bản thân.

Trong khi đó David Beckham chỉ có được 20 bàn sau 159 trận, chỉ giành được 1 danh hiệu La Liga và 1 siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên tiền vệ điển trai người Anh lại được yêu mến cực kỳ bởi các CĐV Real. Trong trận đấu cuối cùng của Beckham tại Bernabeu, anh là trung tâm của những màn tung hô.

Cũng như Gareth Bale, Beckham mâu thuẫn với HLV trưởng của Real thời điểm đó là Fabio Capello nên bị đẩy đi. Nhưng cựu danh thủ Man Utd vẫn được người hâm mộ ủng hộ cuồng nhiệt, trong khi đó Bale lại là tâm điểm của những lời la ó mỗi khi anh chạm bóng.

Gia đình của Beckham đã có mặt trên Bernabeu trong lễ kỷ niệm vào năm 2007. Anh ấy đặt tên cho con trai thứ 3 của mình là Cruz theo tiếng Tây Ban Nha. Beckham là bạn rất thân với Roberto Carlos và Ronaldo – dù anh ấy không học tiếng Tây Ban Nha nhiều hơn Bale vào thời điểm đó. Trong ngày ra mắt đội bóng Hoàng gia, câu nói đầu tiên của Beckham là “Hala Madrid!”.

 - Bóng Đá

 Bale tự đưa mình vào thế khó.

Gareth Bale không phải là cái tên gần gũi trong phòng thay đồ, thậm chí anh còn tự cách ly mình với các đồng đội. Marcelo từng phàn nàn về việc Bale không sử dụng tiếng Tây Ban Nha: “Trong phòng thay đồ, vị trí của tôi là bên cạnh Bale. Nhưng anh ấy không nói tiếng Tây Ban Nha nên tôi chỉ có thể nói chuyện bằng tiếng Anh hoặc bằng cử chỉ.”

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Thibaut Courtois tiết lộ các đồng đội gọi Bale là “Golfer”. Ngoài bóng đá, đam mê của ngôi sao xứ Wales là golf. Anh thậm chí từng tuyên bố nếu Real không thanh toán đủ số tiền lương trong 3 mùa còn lại, anh sẵn sàng ngồi ghế dự bị và chơi golf cho đến hết hợp đồng. Thái độ của Bale chính là điều khiến anh bị Zidane và các CĐV tẩy chay.

Zidane không ngần ngại cho biết CLB đang tìm cách đẩy cựu ngôi sao Tottenham rời đi càng nhanh càng tốt. Có lẽ tương lai của Gareth Bale không u ám như vậy nếu như anh có thái độ cầu tiến hơn và hòa đồng hơn với các đồng đội. Chung quy chính cầu thủ 30 tuổi này tự đẩy mình đến hoàn cảnh éo le như hiện nay.

Endo | 18:09 23/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục