Gà trống đấu xe tăng: Chiến thắng sẽ dành cho ai bản lĩnh hơn

18:42 Thứ năm 07/07/2016

(TinTheThao.com.vn) - Một trận đấu cân tài cân sức, một kết quả rất khó dự đoán cho bất kỳ chuyên gia nào, có vẻ Đức nhỉnh hơn một chút về thế trận cũng như con người, nhưng với trận thắng hoàng tráng vừa rồi trước tuyển Iceland, tinh thần của các cầu thủ Pháp đang lên rất cao và chiến thắng sẽ chỉ dành cho đội bóng nào bản lĩnh hơn.

Người Đức đã chứng tỏ bản lĩnh khi vượt qua Italia trong loạt đấu súng căng thẳng. Ảnh: Internet.

Với một đội hình khá đồng đều ở cả 3 tuyến, cùng khả năng kiểm soát thế trận cực tốt các nhà ĐKVĐ Thế giới có vẻ là đội chiếm ưu thế hơn về trận đấu này. Nhưng tình hình lực lượng của cỗ xe tăng Đức cũng không thật sự tốt nhất, khi mà Mario Gomez, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger đều dính chấn thương và không kịp hồi phục cho trận đấu với tuyển Pháp, bên cạnh đó Mats Hummels vì nhận 2 thẻ vàng nên cũng sẽ vắng mặt. Tuy nhiên, tuyển Đức cũng còn những cái tên có thể thay thế tốt như Mustafi hay Emre Can.

Trong khi đó đội tuyển Pháp có sự trở lại của Adil Rami và N'Golo Kante sau khi nghỉ thi đấu trong trận đấu với Iceland do thẻ phạt. Tuy nhiên hàng phòng ngự khá yếu sẽ là tử huyệt của Les Bleus. Sự chậm chạp của Sagna cũng như Evra, sự không chắc chắn của cặp trung vệ sẽ phảiđối đầu với những cầu thủ cơ động, trẻ trung bên phía đội tuyển Đức. Ngược lại hàng phòng ngự của tuyển Đức được đánh giá khá cao khi mà chỉ mới để thủng lưới có duy nhất 1 bàn từ đầu giải đến giờ mà đó chỉ là 1 quả phạt đền do lỗi khá ngớ ngẫn của Jerome Boateng.

Kết quả của trận đấu này phụ thuộc rất nhiều vào hàng tiền vệ và cách nó vận hành như thế nào, Kante đã trở lại nhưng có thể Deschamps vẫn giữ sơ đồ 4-2-3-1 đã dùng trong trận thắng Iceland. Ngược lại Joachim Low có thể sẽ dùng lại sơ đồ quen thuộc của mình là 4-2-3-1 thay vì dùng 4-4-2 như trong trận đối đầu với Ý. Xét về hàng tiền vệ có vẻ Pháp đang nhỉnh hơn đôi chút, khi những Blaise Matuidi, Paul Pogba hay một Moussa Sissoko đang muốn thể hiện mình và thi đấu ngày càng hay và ổn định. Còn tuyển Đức chỉ còn lại Tony Kroos và có thể là Emre Can còn thiếu kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế làm chủ tuyến giữa của đội quân Mannschaft.

Đội tuyển Pháp cũng cho thấy sức mạnh khi đè bẹp hiện tượng Iceland ở tứ kết. Ảnh: Internet.

Hàng công đội tuyển Pháp đang chơi rất tốt với sự nổi bật của bộ ba Payet – Giroud – Griezmann, họ đóng góp 10 bàn trên tổng số 11 bàn thắng của tuyển Pháp tại EURO năm nay. Một Dimitri Payet đá rất nghệ sỹ và chính xác, một Giroud làm tường hay đánh đầu ngày một tốt lên, một Griezmann biết tỏa sáng đúng lúc, có thể ghi bàn toàn diện từ chân trái, chân phải hay đánh đầu. Còn hàng công của tuyển Đức có vẻ bất ổn hơn khi họ trông chờ khá nhiều vào Mesut Oezil và Thomas Muller tuy nhiên Muller thì đang khá là vô duyên tại giải lần này. Mario Gomez chơi khá tốt ở EURO năm nay nhưng chấn thương khiến anh không thể góp mặt cùng tuyển Đức trong trận đấu quan trọng này. Liệu Draxler hay Mario Gotze có thể tỏa sáng và quyết định trận đấu. Điều này chỉ có thể biết được sau khi trận đấu tại sân Stade Velodrome kết thúc và đội bóng bản lĩnh hơn sẽ giành được chiến quả xứng đáng.

(Bạn đọc: Hải Lê)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Hải LD | 18:15 07/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục