Franck Ribery: “Tôi không ở đây để trở thành đối thủ của Ronaldo”

11:16 Thứ sáu 23/08/2019

TinTheThao.com.vnTân binh của Fiorentina đã có những chia sẻ về quyết định chuyển sang chơi bóng tại Serie A trong mùa hè vừa qua.

Sau khi mùa giải 2018 – 2019 khép lại, Franck Ribery đã nói lời chia tay Bayern Munich, kết thúc quãng thời gian 12 năm gắn bó. Tổng cộng, ngôi sao người Pháp đã ghi 124 bàn thắng và có 182 pha kiến tạo sau 425 trận, giúp Bayern Munich giành 9 danh hiệu Bundesliga, 6 chức vô địch DFB-Pokal và 1 lần lên ngôi ở UEFA Champions League vào mùa giải 2012 – 2013.

Ở tuổi 36, Franck Ribery vẫn có sức hút rất lớn. Jurgen Klopp đã có ý định đưa anh về Liverpool. Bên cạnh đó, những đội bóng tại Saudi Arabia cũng đã ngỏ lời mời tiền đạo người Pháp sang “dưỡng già”. Thế nhưng cuối cùng, Ribery đã chọn Fiorentina làm bến đỗ tiếp theo, nơi anh sẽ được chạm trán với những ngôi sao hàng đầu và hưởng mức lương 4 triệu euro mỗi mùa.

Franck Ribery không muốn làm đối thủ của Ronaldo - Bóng Đá

 Franck Ribery trong buổi họp báo ra mắt Fiorentina.

Ngày hôm qua, Franck Ribery đã có buổi họp báo ra mắt đội bóng mới. Tại đây, Nhà á quân World Cup 2006 đã có những chia sẻ về quyết định chuyển sang chơi bóng ở Serie A. Anh cho biết:

Tôi đến đây để giúp đội bóng của mình, đó là Fiorentina, chứ không phải để trở thành đối thủ của Ronaldo. Serie A là 1 giải đấu tuyệt vời với nhiều cầu thủ xuất sắc. Các cổ động viên đều rất yêu bóng đá. Đó là 1 trải nghiệm không thể quên và tôi muốn ngay lập tức tận hưởng điều đó ở trên sân.

Bóng đá là cuộc sống của tôi. Đó là lí do tôi muốn ở lại châu Âu và thật may mắn khi được đến với Fiorentina. Tôi hi vọng sẽ tiếp tục chơi bóng cho đến năm 40 tuổi, giống như Francesco Totti. Tôi có rất nhiều động lực và khát khao. Hợp đồng 2 năm sẽ giúp tôi quyết đoán hơn ở trên sân và giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành.”

(*) Tài năng của Franck Ribery:

Faro | 10:30 23/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục