FIFA nổi giận vì bị Ronaldo, Mourinho ‘coi khinh’

22:32 Thứ năm 12/01/2012

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa đưa ra lời khiển trách đối với CLB Real về thái độ xem thường Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2011 vừa diễn ra tại Zurich đêm 9/1.

Mặc dù có khá nhiều thành viên của Real nằm trong danh sách đề cử các danh hiệu của FIFA như HLV Jose Mourinho, ƯCV danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2011, ngôi sao tiền vệ Cristiano Ronaldo, ƯCV cho Quả bóng vàng, thủ thành Casillas, hậu vệ Ramos và tiền vệ Alonso đều có tên trong đội hình tiêu biểu năm 2011 nhưng tất cả những nhân vật nói trên đều không đến tham dự Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA.

Theo lý giải được phía Real Madrid đưa ra, HLV Mourinho và các học trò cần thời gian để tập trung cho trận lượt về tại vòng 1/8 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha trên sân Malaga, trận lượt đi “Kền kền trắng” đã giành chiến thắng 3-2. Lý do vắng mặt của đội bóng Hoàng gia đã khiến không ít người cảm thấy thất vọng về cách hành xử của HLV Mourinho và các ngôi sao Real, đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha và cậu học trò siêu sao đồng hương là những người có tên trong danh sách đề cử của giải thưởng danh giá mà tất cả đều mơ ước.

HLV Mourinho và Ronaldo không muốn đến chứng kiến Guardiola và Messi nhận giải. Ảnh: Getty.

Cho dù Real đã cử hai quan chức cũng là hai cựu ngôi sao của họ, Zinedine Zidane và Emilio Butragueno tới Zurich, đồng thời các thành viên có tên trong danh sách đề cử đã gửi lời tới Gala trao giải Quả bóng vàng qua băng hình nhưng FIFA cũng không thể bỏ qua sự việc này. Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới cho rằng thái độ xem thường lễ trao giải danh giá được chờ đợi nhất trong năm của các thành viên Real là không thể chấp nhận được và điều này có thể tạo ra tiền lệ xấu về sau. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bị FIFA khiển trách.

Giới truyền thông cho rằng, việc phải tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaga chỉ là cái cớ để thầy trò Mourinho “trốn” Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2011 bởi “Người đặc biệt” và cậu học trò Ronaldo không có nhiều cơ hội được vinh danh tại Zurich. Mourinho khó có thể vượt qua người đồng nghiệp Guardiola bên phía Barca ở giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm 2011, còn Ronaldo cũng đang thất thế trước kình địch Messi ở cuộc đua tranh Quả bóng vàng. Chính vì những lý do trên, các thành viên có tên trong danh sách đề cử giải thưởng của Real đã không tới Thụy Sỹ bởi họ không muốn đến để chứng kiến đối thủ được tôn vinh.

Hồng Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục