FIFA công bố ĐHTB World Cup 2018: Không Kante; Cú sốc Brazil!

15:10 Thứ tư 25/07/2018

TinTheThao.com.vnCả N'Golo Kante lẫn Paul Pogba đều không góp mặt trong đội hình tiêu biểu World Cup 2018 do FIFA chính thức công bố.

Trang chủ FIFA vừa chính thức đăng tải đội hình xuất sắc nhất World Cup 2018 do CĐV bình chọn. Đáng chú ý, dù góp công lớn giúp Pháp lên ngôi vô địch nhưng cả Paul Pogba, N'Golo Kante hay Antoine Griezmann đều không có tên. Trong khi đó, Brazil dù bị loại từ tứ kết nhưng lại là đội tuyển góp mặt nhiều cầu thủ nhất với Marcelo, Thiago Silva và Philippe Coutinho.

Thủ môn: Thibaut Courtois (Bỉ)

FIFA công bố ĐHTB World Cup 2018: Không Kante; Cú sốc Brazil! - Bóng Đá

 

Không phải ngẫu nhiên mà Courtois đoạt danh hiệu 'Găng tay vàng' World Cup 2018. Courtois sở hữu tỉ lệ cứu thua cao nhất (81,8%) trong số 4 thủ môn góp mặt ở bán kết. Cá nhân Courtois cũng có 27 pha cứu thua, nhiều nhất World Cup.

Trung vệ: Raphael Varane (Pháp) - Diego Godin (Uruguay)

FIFA công bố ĐHTB World Cup 2018: Không Kante; Cú sốc Brazil! - Bóng Đá

 

Varane thực hiện tới 6.3 pha phá bóng/trận ở World Cup 2018. Varane thi đấu khá thông minh, tỉnh táo và rất dũng mãnh cả trong phòng ngự lẫn khi lên tham gia tấn công. Trước khi thất bại trước Pháp ở tứ kết, hàng thủ Uruguay chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn, đó là nhờ sự chắc chắn của Godin.

Hậu vệ cánh: Marcelo (Brazil) - Thiago Silva (Brazil)

FIFA công bố ĐHTB World Cup 2018: Không Kante; Cú sốc Brazil! - Bóng Đá

 

Bất chấp Brazil sớm dừng bước ở tứ kết nhưng Marcelo vẫn chứng tỏ được vì sao anh là một trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới hiện nay với khả năng lên công, về thủ khá nhịp nhàng. Thất bại của Brazil cũng không hề có lỗi của Silva khi anh thi đấu nỗ lực và chơi khá ổn định.

Tiền vệ trung tâm: Luka Modric (Croatia) - Philippe Coutinho (Brazil) - Kevin de Bruyne (Bỉ)

FIFA công bố ĐHTB World Cup 2018: Không Kante; Cú sốc Brazil! - Bóng Đá

 

Với Luka Modric, Quả bóng vàng World Cup 2018 đã nói lên hết tài năng của anh. Modric sở hữu nhãn quan chiến thuật nhạy bén và tung ra các đường chuyền đạt tỷ lệ chính xác trung bình lên tới 87%. Coutinho là linh hồn trong lối chơi của Brazil với màn trình diễn xuất sắc. Cá nhân De Bruyne chính là nhạc trưởng, người cầm nhịp giúp lối đá tấn công của tuyển Bỉ trở nên uyển chuyển, qua đó đoạt vị trí thứ 3 chung cuộc.

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) - Harry Kane (Anh) - Kylian Mbappe (Pháp)

FIFA công bố ĐHTB World Cup 2018: Không Kante; Cú sốc Brazil! - Bóng Đá

 

Mới 19 tuổi nhưng Kylian Mbappe đã thi đấu xuất thần và trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi bàn trong một trận chung kết World Cup. Mbappe cũng có cho riêng mình 4 pha lập công ở giải đấu năm nay.

Harry Kane với 6 bàn thắng chính là chủ nhân của danh hiệu 'Vua phá lưới', giúp tuyển Anh giành vị trí thứ 4 ở World Cup. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo dù 33 tuổi vẫn kịp nổ súng 4 lần, trong đó có cú hattrick vào lưới Tây Ban Nha ở vòng bảng.

FIFA công bố ĐHTB World Cup 2018: Không Kante; Cú sốc Brazil! - Bóng Đá

 Đội hình tiêu biểu do FIFA công bố.

Video tài năng của N'Golo Kante:

Tiểu Lam | 14:25 25/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục