Sau hai trận trở về “mái nhà xưa” Serie A, Melo đã trở thành chốt chặn tin cậy trước hàng thủ và giúp Inter không để lọt một bàn thắng nào trong hai chiến thắng tối thiểu trước AC Milan và Chievo Verona. Melo đang hợp cùng với Kondogbia trở thành bộ đôi tiền vệ trung tâm rắn rỏi bậc nhất Calcio hiện nay.
Felipe Melo vừa có màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn trong màu áo Inter Milan. Ảnh: Internet. |
Ở tuổi 32, Melo dường như đang hồi xuân và vẫn còn mạnh mẽ lắm. Nhìn cái cách anh xoạc bóng, tranh chấp và chạy khắp sân vẫn còn nhiệt huyết và khát khao tựa như khi mới bước chân vào nghề theo nghiệp bóng đá.
Nhìn Melo thi đấu, người ta mường tượng lại cái thời mà cầu thủ sinh năm 1983 này nổi như cồn trong màu áo Fiorentina để rồi Juventus buộc phải chi đậm để có sự phục vụ của anh nhằm tìm lại ánh hào quang đã mất sau Calciopoli.
Rất tiếc, trong hai mùa bóng chuyển sang Juventus Melo hoàn toàn đánh mất mình và trở thành “thùng rác vàng” của Serie A. Để rồi sau đó, ngôi sao người Brazil phải phiêu dạt sang đất Thổ trong màu áo Galatasaray nhằm tìm đường cứu vãn sự nghiệp.
Trong cách huấn luyện của mình ở Inter, ông Roberto Mancini đặc biệt ưa những cầu thủ mạnh mẽ và thiên về thể lực. Vì lẽ đó mà Xherdan Shaqiri đã không thể trụ lại ở sân Giuseppe Meazza trong khi Melo lại được ông thầy người Ý nằng nặc đòi đem về khoác áo Nerazzuri.
Inter Milan đang trở lại mạnh mẽ với "quái vật" nơi tuyến giữa Felipe Melo. Ảnh: Internet. |
Thực ra, lúc đầu ông Mancini chỉ xem Melo như trường hợp dự phòng và tăng cường chiều sâu cho đội hình Inter nhưng chất thép của anh đang khiến Mancini mê mẩn và giúp Melo chiếm luôn một suất đá chính. Giờ đây thêm một tân binh nữa đang giúp Inter hồi sinh và đưa ra lời thách thức cho việc bảo vệ Scudetto của Juventus.
Thật trùng hợp, đây chính là kẻ bị Bianconeri hắt hủi ngày nào và tất nhiên Melo càng có động lực hơn để trả hận “Bà đầm già” thành Turin. Chắc chắn trong thời gian tới, Inter sẽ bị để ý nhiều hơn và các đối thủ e dè cẩn trọng hơn. Melo càng phải phát huy sức mạnh và đẳng cấp của mình để giúp Nerazzuri chiếm lĩnh tuyến giữa.
Hy vọng đây không phải là phút le lói của tiền vệ người Brazil mà là một sự tái sinh thực sự khi được trả về môi trường thích hợp. Melo vẫn chưa có danh hiệu danh giá thực sự nào trong sự nghiệp và đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để anh giành lấy điều đó. Hãy tiếp tục chiến đấu để biến khát khao, ước mơ thành sự thật. Con “quái vật” ngày nào đang tái sinh.