Federer tự loại mình khỏi giải Rogers Cup

20:14 Thứ bảy 04/08/2012

Dù đang đạt phong độ cao nhưng tay vợt số 1 thế giới Roger Federer vẫn quyết định xin rút lui khỏi Rogers Cup (Canada Open) - giải Masters thứ 6 trong năm.

Quyết định này được Federer đưa ra sau chiến thắng 2-1 (3-6, 7-6, 19-17) trước Juan Martin Del Potro tại bán kết Olympic 2012.

Ngôi sao người Thụy Sỹ cho biết: “Tôi rất muốn thi đấu tại Rogers Cup nhưng sau thời gian dài thi đấu liên tục, tôi cần nghỉ ngơi để hồi phục sức lực”.

Federer từng 2 lần vô địch Rogers Cup trong quá khứ (các năm 2004 và 2006)

Có thể hiểu cho quyết định của “tàu tốc hành” bởi anh đã thi đấu không ngơi nghỉ suốt nhiều tháng qua. Đặc biệt, Federer vừa phải trải qua cuộc “chạy đua marathon” với Del Potro mới có thể giành quyền vào chung kết Olympic 2012. Màn so tài giữa 2 tay vợt này chính là trận đấu quần vợt dài nhất (4 giờ 26 phút) lịch sử Thế vận hội.

Nhờ chiến thắng trước Del Potro, Federer sẽ chạm trán niềm hy vọng của Vương quốc Anh Andy Murray vào ngày mai (5-8) để tranh chiếc huy chương vàng nội dung quần vợt Olympic London 2012.

Sự vắng mặt của Federer cộng với việc Rafael Nadal cũng xin rút lui vì lý do chấn thương rõ ràng sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng của Rogers Cup.

Ngoài Federer và Nadal, một số tên tuổi khác cũng không tham dự Rogers Cup, bao gồm: David Ferrer cùng Fernando Verdasco (Tây Ban Nha) và Gael Monfils (Pháp).

Rogers Cup 2012 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 4 đến 12-8. Hiện tay vợt đang nắm giữ danh hiệu đương kim vô địch là Novak Djokovic của Serbia sau chiến thắng 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) trước đại diện nước Mỹ Mardy Fish hồi năm ngoái.

Hoàng Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục