Federer, Murray không dự Monte-Carlo Masters

11:50 Thứ tư 19/03/2014

Giải Masters 1000 trên sân đất nện tại Monte-Carlo tiếp tục thiếu vắng nhiều ngôi sao.

Giải Masters 1000 thứ ba trong năm, Monte-Carlo Rolex Masters, sẽ diễn ra từ ngày 13/4 tới 21/4. Đây là một trong những giải đấu có truyền thống và tuổi đời lớn nhất trong làng banh nỉ. Monte-Carlo Masters 2014 là lần thứ 108 giải đấu được tổ chức và thậm chí chưa từng bị gián đoạn từ năm 1897 ngay cả khi Thế chiến thứ nhất và thứ hai diễn ra.

Dù vậy do đây không phải là giải Masters 1000 bắt buộc các tay vợt tốp đầu tham dự như 8 giải Masters 1000 còn lại trong năm, nên Monte-Carlo Masters nhiều năm qua thiếu vắng một số ngôi sao lớn. Và ở mùa giải này, hai tay vợt trong nhóm “Big 4” là Roger FedererAndy Murray cũng xác nhận không tham dự giải.

Federer và Murray không có mặt tại Monte-Carlo Masters 2014

Với Federer, đây là năm thứ 3 liên tiếp FedEx không dự giải Monte-Carlo. Lần gần nhất Federer có mặt tại giải đấu là vào năm 2011 và tay vợt người Thụy Sĩ dừng chân ở tứ kết sau khi bất ngờ thua tay vợt người Áo Jurgen Melzer cả hai set cùng tỷ số 4-6. Thành tích tốt nhất của Federer tại giải Monte-Carlo là 3 lần liên tiếp giành vị trí á quân từ năm 2006 đến 2008 và đều thất bại trước Rafael Nadal.

Với Murray, đây là lần đầu tiên sau 6 năm liên tiếp dự giải, tay vợt của Vương quốc Anh không tới Monte-Carlo vào tháng 4. Murray sẽ tập trung vào hai giải Masters 1000 sau đó tại Madrid và Rome. Trong số những tay vợt hàng đầu, Murray có thành tích trên mặt sân đất nện đáng thất vọng. Thậm chí cả sự nghiệp cho tới hiện tại, Murray còn chưa đi tới bất cứ một trận chung kết nào trên mặt sân đất nện.

Djokovic chấm dứt 8 năm thống trị giải đấu của Nadal

Thiếu Federer và Murray, tâm điểm tại Monte-Carlo Rolex Masters sẽ là cuộc chiến giữa Rafael Nadal và Novak Djokovic. Năm ngoái Djokovic đã chấm dứt 8 năm thống trị giải đấu của Nadal bằng chiến thắng 6-2, 7-6(7-1) trong trận chung kết. Đó cũng là trận thua thứ hai trong sự nghiệp của Rafa tại Monte-Carlo, nơi tay vợt người Tây Ban Nha sở hữu kỷ lục 48 trận thắng - 2 trận thua, lọt vào 9 trận chung kết liên tiếp từ năm 2005 đến 2013 và vô địch 8 năm liên tiếp từ 2005 đến 2012.

Danh sách những tay vợt trong Top 20 xác nhận dự giải Monte-Carlo Masters

Số 1 Rafel Nadal

Số 2 Novak Djokovic

Số 3 Stanislas Wawrinka

Số 4 David Ferrer

Số 7 Tomas Berdych

Số 9 Richard Gasquet

Số 11 Jo-Wilfried Tsonga

Số 12 Milos Raonic

Số 13 Tommy Haas

Số 14 Fabio Fognini

Số 15 Mikhail Youzhny

Số 16 Grigor Dimitrov

Số 17 Tommy Robredo

Số 18 Kevin Anderson

Số 19 Nicolas Almagro

Số 20 Jerrzy Janowicz

Trần Vũ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục