FBI “đi đến tận cùng trái đất” tìm thủ phạm vụ Boston

09:19 Thứ tư 17/04/2013

Loại bom đã giết chết 3 người và làm bị thương hơn 170 người ở cuộc đua marathon Boston (Mỹ) ngày 15-4 được sử dụng nhiều ở Iraq và Afghanistan. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi vụ nổ này là “đòn tấn công khủng bố hèn hạ”.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama khẳng định: "Đây là hành động ghê tởm và hèn hạ. Bất cứ vụ tấn công bằng bom hẹn giờ nào nhằm vào dân thường vô tội đều là hành động khủng bố. Tuy nhiên, chúng tôi chưa biết ai gây ra vụ tấn công này và nguyên do là gì".
 
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng lên án vụ đánh bom kép đẫm máu là "hành động khủng bố tàn bạo" và cam kết sẽ đem những kẻ chịu trách nhiệm ra xét xử.
 
Lực lượng điều tra xem xét hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters
Bà Patty Campell và con trai Bill - mẹ và anh trai của nạn nhân Krystle Campell. Ảnh: Reuters

Ông Obama sẽ tham dự một buổi lễ tưởng niệm đặc biệt dành cho các nạn nhân vụ nổ ngày 18-4 tới. Ngoài bé trai 8 tuổi Martin Richard, hai nạn nhân thiệt mạng còn lại là cô Krystle Campbell, 29 tuổi, cư dân bang Massachusetts và một nghiên cứu sinh người Trung Quốc đang theo học tại Đại học Boston.
 
Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), hai quả bom “nồi áp suất” nhồi đầy mảnh kim loại và ổ bi, được bọc trong túi vải buộc dây đặt trên mặt đất là thủ phạm khiến nhiều nạn nhân bị mất chân. Loại bom thô sơ dễ chế tạo này thường được dùng ở Iraq và Afghanistan.
 
Ông Richard DesLauriers, người đứng đầu FBI tại Boston, cho hay cuộc điều tra đang được mở rộng."Đây sẽ là cuộc điều tra toàn cầu. Chúng tôi sẽ đi đến tận cùng trái đất để tìm ra bất cứ ai phải chịu trách nhiệm cho tội ác này và chúng tôi sẽ đưa chúng ra trước công lý” – ông DesLauriers nói.
 
Tòa nhà có căn hộ bị lục soát của Abdulrahman Ali Alharbi (ảnh nhỏ). Ảnh: Bing - Facebook
 Loại bom "nồi áp suất" thường được dùng ở Iraq và Afghanistan. Ảnh: Daily Mail

Hơn 1.000 nhân viên an ninh đã vào cuộc truy lùng chỉ riêng ở Boston. Một sinh viên 22 tuổi người Ả Rập Saudi tên Abdulrahman Ali Alharbi được mô tả là “người có liên quan” khi “hành động khả nghi” tại hiện trường.
 
Căn hộ của Alharbi ở khu ngoại ô Revere của Boston bị lục soát vào cuối ngày 15-4. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát tuyên bố Alharbi chỉ là nhân chứng hỗ trợ quá trình điều tra. Đến nay vẫn chưa có ai bị bắt.
 
Trong khi đó Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick đã phủ nhận thông tin tìm thấy thêm 2 quả bom chưa nổ tại hiện trường. Ông Patrick khẳng định chỉ có 2 quả bom đã nổ.
Hải Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục