Evander Holyfield phá sản và có thể bị tù

10:23 Thứ năm 07/06/2012

Võ sĩ hàng đầu của làng quyền anh nhà nghề trong thập kỷ 90 Evander Holyfield có thể bị đi tù vì nợ tiền hỗ trợ nuôi con.

Holyfield nổi tiếng với cái tai bị Mike Tyson cắn năm 1997.

Evander Holyfield từng kiếm được khối tài sản khổng lồ lên tới 250,000 triệu USD nhờ sự nghiệp lẫy lừng, nhưng giờ thì anh trắng túi và có khả năng sẽ bị đi tù vì quỵt tiền hỗ trợ nuôi con.

Holyfield, người đã điền hồ sơ phá sản năm 2008 tại hạt Fayette, bang Georgia, bị phát hiện vẫn đang nợ hơn 372,000 USD tiền hỗ trợ con gái. Nếu không giải quyết được số tiền nợ này, anh có thể sẽ phải đi tù.

Holyfield đã phải gán nợ ngôi nhà khổng lồ tại Fairburn, Georgia năm 2009 sau khi phá sản. Ngôi nhà này năm trên khu đất rộng 104 ha, gồm 109 phòng, trong đó có 17 phòng ngủ, 3 phòng bếp và một khu chơi bowling. Sau khi phá sản, Holyfield tiếp tục gặp phải các vấn đề về tài chính trong những năm gần đây.

Ngôi nhà bị gán nợ của Holyfield. Ảnh: AP.

Với số tài sản có được, Holyfield có nghĩa vụ phải trả hiền hỗ trợ nuôi con hơn 500,000 USD mỗi năm, nhưng từ năm 2010 đến nay vẫn còn nợ 372,097 USD. Cựu võ sĩ quyền Anh có tới 11 người con.

Cuối tuần qua, phòng Dịch vụ nhân quyền bang Georgia đã kiện Holyfield ra tòa để bảo vệ quyền lợi của cô con gái lớn 18 tuổi của cựu võ sĩ. Holyfield vốn có quan hệ rất tốt đẹp với con.

Holyfield, năm nay 49 tuổi, từng kiếm được 34 triệu USD trong trận tái đấu với Mike Tyson năm 1997, trong đó hành động Tyson cắn tai Holyfield đã trở thành một trong những sự kiện tai tiếng nhất của lịch sử quyền anh nhà nghề. Dù đã tuyên bố giải nghệ nhưng anh vẫn thi đấu. Trận so găng gần đây nhất của anh là thắng Brian Nielsen hồi tháng 5/2011 tại Copenhagen, Đan Mạch.

Anh Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục