EURO qua dự đoán của... thống kê: Anh - Đức ở bán kết, Pháp và Ý rớt từ vòng bảng

11:14 Thứ sáu 08/06/2012

Đội bóng của HLV Roy Hodgson là đội xuất sắc thứ ba ở EURO 2012, sau Tây Ban Nha và Đức, theo một chuyên gia thống kê.

Tam sư có thể đang gặp nhiều trục trặc vì các chấn thương, không có cầu thủ giỏi nhất của mình trong 2 trận đầu và đối mặt với ánh mắt nghi ngờ từ các chuyên gia bóng đá, nhưng theo Chủ tịch Hiệp hội thống kê hoàng gia Anh, các CĐV áo trắng không nên ngạc nhiên nếu như đội bóng họ yêu mến vào tới bán kết EURO 2012, nơi họ có thể bị Đức đánh bại một lần nữa.

Sau khi chạy hàng triệu mô hình giả định trên máy tính về giải đấu, tiến sĩ Ian McHale, một chuyên gia lâu năm về thống kê ở Đại học Salford, nói rằng kết quả cho thấy Anh là đội mạnh thứ ba ở giải vô địch châu Âu lần này, sau TBN, Đức, và họ sẽ gặp Ireland ở tứ kết trước khi thua Đức ở bán kết. Trong khi đó, thống kê cho thấy Pháp và Italia sẽ không thể vượt qua vòng bảng.

Đức từng hủy diệt Anh tại World Cup 2010 - Ảnh Getty

Với những ai còn nghi ngờ dự đoán, McHale cho biết mô hình này từng dự đoán TBN sẽ vô địch World Cup 2010. “Toán học không nói rằng Anh chắc chắn sẽ vào tới bán kết”, ông nói. “Nhưng nó cho thấy các CĐV không nên bi quan về cơ hội của tuyển Anh. Phân tích cho thấy có tới 68% khả năng Anh sẽ vượt qua vòng bảng và làm tốt hơn so với chờ đợi của chúng ta”.

Để đưa ra những tính toán này, McHale sử dụng một mô hình hai giai đoạn, lấy mẫu các kết quả những trận đấu riêng lẻ dựa trên 11.000 trận thi đấu quốc tế gần nhất để phán đoán xác suất các kết quả những trận đấu tới, với ba khả năng thắng, hòa và bại. Giai đoạn thứ hai là sử dụng máy tính để giả lập nhiều lần các giải EURO và tìm ra xác suất tối ưu cho từng đội.

Chính xác hơn FIFA

“Một sinh viên của tôi từng viết một chương trình lên trang web của FIFA và ghi nhận lại tất cả các kết quả”, McHale giải thích. “Từ thông tin thô này, chúng tôi xây dựng một mô hình ước tính xác suất chiến thắng một trận dựa trên nhiều biến khác nhau, bao gồm khác biệt về xếp hạng giữa hai đội, lợi thế sân nhà, khoảng cách hai đội phải di chuyển tới trận đấu, số bàn thắng họ ghi được, tính chất quan trọng của trận đấu, các kết quả gần đây, và nhiều biến nữa."

“Điều này đưa tới một phân tích có chiều sâu và đa dạng hơn nhiều so với các dự đoán cơ bản chỉ dựa trên bảng xếp hạng của FIFA, vốn có thể không chính xác bởi theo nghiên cứu của tôi cho thấy, FIFA đã cố tình xếp hạng các đội bóng Trung Đông cao hơn so với thực lực”.

Sau đó là giai đoạn thứ hai, giả lập các trận đấu trong toàn bộ giải một triệu lần. “Chẳng hạn trận Anh-Pháp, thông tin cho thấy cơ hội để Anh chiến thắng là 40%, hòa là 30% và Pháp thắng là 30%. Mô hình giả lập sẽ chạy ngẫu nhiên từ 0 tới 1. Nếu số xuất hiện là từ 0 tới 0,4, máy tính cho ra kết quả Anh sẽ thắng, từ 0,41 tới 0,71 là hòa và từ 0,71 tới 1 là Pháp thắng. Máy tính sau đó tiến hành giả lập toàn bộ giải đấu từ trận khai mạc đến trận chung kết. Rồi lại làm lại như thế cho tới khi đủ một triệu lần”.

Kết quả thống kê là đáng ngạc nhiên. Theo nhà cái, ứng cử viên số một TBN có tỉ lệ đăng quang là 3-1 (đặt 1 ăn 3), tương đương với 25% vô địch giải, nhưng thống kê của McHale cho thấy cơ hội của họ là 12%. Với Anh, tỉ lệ của nhà cái là 14-1, tương đương 7% cơ hội đăng quang ở Ba Lan và Ukraine, nhưng của McHale lại là 10%. Tuy nhiên, ông không đề nghị đổ xô vào cửa Anh vô địch. “Thông tin thu thập không tính tới những chấn thương hay án treo giò, nên nó không hoàn hảo”, McHale thừa nhận. “Nhưng nó thực sự cho thấy, lần đầu tiên trong thế kỷ này, Anh có nhiều cơ hội vô địch hơn so với tỉ lệ cược của các nhà cái”.

Trần Trọng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục