ESPN bầu chọn đội hình 11 ngôi sao xuất sắc nhất bóng đá thế giới

09:28 Thứ năm 12/09/2019

Trang thể thao danh tiếng vừa công bố kết quả bầu chọn đội hình "bất khả chiến bại" trong làng túc cầu giáo đương đại.

ESPN's Ultimate XI: We pick our dream team that could win anything - Bóng Đá

Thủ môn: Jan Oblak (Atletico Madrid). Ngôi sao người Slovenia giữ phong độ hết sức ổn định nhiều năm qua. Đó chính là lý do quan trọng giúp anh đánh bại Alisson Becker trong bản danh sách này. Oblak trở thành thủ thành số 1 của Atletico Madrid dưới triều đại HLV Diego Simeone với thành tích để lọt lưới 29 bàn sau 38 vòng đấu La Liga 2018/2019.

ESPN's Ultimate XI: We pick our dream team that could win anything - Bóng Đá

Hậu vệ phải: Joshua Kimmich (Bayern Munich). Tuyển thủ quốc gia Đức được xem là "người thừa kế" sáng giá nhất cho vai trò hậu vệ phải Bayern từ danh thủ Philipp Lahm. Bên cạnh đó, tư duy chơi bóng thông minh giúp Kimmich có thể chơi tốt như một tiền vệ trung tâm đích thực.

ESPN's Ultimate XI: We pick our dream team that could win anything - Bóng Đá

Trung vệ: Virgil van Dijk (Liverpool). Cầu thủ người Hà Lan có màn trình diễn chói sáng trong màu áo The Kop ở mùa giải 2018/2019. Van Dijk cùng thủ thành Alisson giúp hệ thống phòng ngự đội nhà chắc chắn hơn bao giờ hết. Anh cũng trở thành hậu vệ duy nhất kể từ năm 2006 có cơ hội lớn đoạt giải thưởng cá nhân Quả bóng vàng 2019.

ESPN's Ultimate XI: We pick our dream team that could win anything - Bóng Đá

Trung vệ: Kalidou Koulibaly (Napoli). Ngôi sao đang khoác áo Napoli sở hữu đầy đủ mọi tố chất cần thiết nơi một trung vệ hàng đầu thế giới: tốc độ, sức mạnh lẫn sự điềm tĩnh cần thiết ở các tình huống cản phá.

ESPN's Ultimate XI: We pick our dream team that could win anything - Bóng Đá

Hậu vệ trái: Andrew Robertson (Liverpool). Nguồn năng lượng dồi dào, khả năng lên công về thủ cừ khôi là thế mạnh điển hình của Robertson. Anh kết hợp cùng Trent Alexander-Arnold tạo thành 2 mũi khoan phá lợi hại ở hành lang hai biên Liverpool.

ESPN's Ultimate XI: We pick our dream team that could win anything - Bóng Đá

Tiền vệ trung tâm: Kevin De Bruyne (Man City). Bỏ lại sau lưng phong độ nghèo nàn bởi chấn thương ở mùa giải năm ngoái, De Bruyne đang chứng minh sự trở lại ấn tượng của mình tại Premier League 2019/2020. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, anh đóng góp 1 bàn, 5 kiến tạo trong màu áo Man City.

ESPN's Ultimate XI: We pick our dream team that could win anything - Bóng Đá

Tiền vệ trung tâm: N'Golo Kante (Chelsea). Nhà vô địch thế giới 2018 được xem là cỗ máy quét xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Kante hứa hẹn sẽ hoàn thiện hơn nữa khả năng tham gia hỗ trợ tấn công sau quãng thời gian làm việc cùng cựu HLV Maurizio Sarri.

ESPN's Ultimate XI: We pick our dream team that could win anything - Bóng Đá

Tiền vệ trung tâm: Frenkie De Jong (Barcelona). Tân binh của nhà vô địch La Liga sở hữu khả năng phân phối bóng bậc thầy ở vòng tròn trung tâm giữa sân. De Jong là nhân tố then chốt nơi tuyến giữa Ajax, góp công lớn giúp đội bóng Hà Lan lọt vào bán kết Champions League 2018/2019.

ESPN's Ultimate XI: We pick our dream team that could win anything - Bóng Đá

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona). Siêu sao người Argentina tiếp tục thể hiện phong độ đầy thuyết phục trên hành trình giành ngôi vương La Liga 2018/2019 cùng Barcelona. 

ESPN's Ultimate XI: We pick our dream team that could win anything - Bóng Đá

Tiền đạo: Kylian Mbappe (PSG). Thần đồng người Pháp có màn trình diễn ấn tượng tại FIFA World Cup 2018 khi giành chức vô địch cùng đội tuyển Pháp. Mbappe tiếp tục thể hiện phong độ thuyết phục khi trở lại khoác áo PSG tại Ligue 1. 

ESPN's Ultimate XI: We pick our dream team that could win anything - Bóng Đá

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Juventus). Tiền đạo 34 tuổi là cây săn bàn thượng hạng trong đội hình Lão phu nhân. Ronaldo được kỳ vọng tỏa sáng và giúp đội bóng nước Ý tiến sâu tại sân chơi Champions League.

Những bàn thắng đẳng cấp của Messi tại Champions League

Anh Nguyễn | 07:20 12/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục