Edouard Mendy: Từ cầu thủ thất nghiệp đến thủ môn tương lai của Chelsea

16:22 Thứ năm 10/09/2020

TinTheThao.com.vnThủ thành gốc Pháp có những năm đầu sự nghiệp không hề suôn sẻ.

Mùa hè này, Chelsea đang thực sự làm cách mạng cho đội hình thi đấu của mình, đã mang về hàng loạt cái tên chất lượng cho các tuyến. Chưa dừng lại ở đó, HLV Frank Lampard đang nhắm đến cả thủ thành Edouard Mendy để hoàn thiện đội quân của mình. Thương vụ này đã đi đến những bước cuối cùng. Nếu hoàn tất hợp đồng với The Blues, Mendy sẽ thực sự tạo nên một pha ngược dòng ngoạn mục cho sự nghiệp của chính mình.

6 năm trước, khi mới chỉ 22 tuổi, Edouard Mendy đã thất nghiệp sau khi kết thúc hợp đồng với CLB hạng tư  Cherbourg. Một số CLB ít tên tuổi đã liên hệ với người đại diện của anh, trong đó một đội bóng League One không rõ tên là đến gần thủ thành người Senegal nhất. Tuy nhiên sau cùng bản hợp đồng này không được ký kết.

Edouard Mendy: Từ cầu thủ thất nghiệp đến thủ môn tương lai của Chelsea - Bóng Đá

 Mendy khởi đầu ở những hạng đấu thấp.

Điều đó khiến một thủ môn từng được kỳ vọng phải đứng xếp hàng ở trung tâm tìm kiếm việc làm. Gần 1 năm trời không được thi đấu, Mendy phải đối mặt với quyết định từ bỏ bóng đá, tìm kiếm một công việc khác để có thể nuôi sống bản thân. Về sau anh kể lại: "Đối với một cầu thủ hay là ai cũng vậy, việc thất nghiệp giống như một cái tát vào mặt. Những thất bại liên tiếp khiến bạn dần nghĩ rằng mình thực sự là một kẻ vô dụng."

Hoàn toàn mất tự tin, Mendy trở lại tập luyện với CLB thời thơ ấu Le Havre, cho đến khi một đồng đội cũ báo với anh rằng Marseille đang tìm kiếm một thủ môn dự bị. Mendy xin đến thử việc, gây ấn tượng và được Marseille ký hợp đồng, trở thành thủ môn thứ tư của CLB này.

Chelsea are in advanced talks and really ‘confident’ to sign Edouard Mendy as new goalkeeper from Rennes - Bóng Đá

 Khả năng cao anh sẽ đến Chelsea ngay hè này.

Mùa giải 2015/2016, anh chơi cho đội B của Marseille nhưng vẫn không được ra sân thường xuyên. Mùa sau, thủ thành gốc Pháp chuyển đến Reims, khi đó đang chơi ở Ligue 2. Mùa giải 2016/2017, khi thủ môn số 1 của Reims bị đuổi vì thẻ đỏ, Mendy được thay vào, gây ấn tượng mạnh và có đến 3 lần giữ sạch lưới trong 7 lần ra sân sau đó. Đến năm tiếp theo, anh trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ Reims, góp công lớn giúp đội bóng này vô địch Ligue 2 và giành vé thăng hạng.

Sau mùa giải đầu tiên ở Ligue 1, anh được Rennes chiêu mộ với giá 3,5 triệu bảng Anh, vừa xuất sắc giúp đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 3, được dự Champions League 2020/2021. Những màn trình diễn ấn tượng của anh đã lọt vào mắt xanh của Chelsea. Tới đây, cầu thủ từng thất nghiệp ở tuổi 22 có thể sẽ chơi cho đội bóng giàu truyền thống bậc nhất lịch sử bóng đá Anh.

Các tân binh Chelsea trên sân tập:

 
Thanh Vũ | 15:23 10/09/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục