Dzeko ở lại AS Roma: Cuối cùng, James Pallotta cũng biết sợ

21:45 Chủ nhật 18/08/2019

TinTheThao.com.vnMặc dù đã 33 tuổi nhưng tiền đạo người Bosnia-Herzegovina vẫn thuộc vào dạng “không phải để bán” ở Olimpico.

Cách đây 2 tháng, trước khi rời khỏi đội ngũ ban lãnh đạo của AS Roma, huyền thoại Francesco Totti đã tiết lộ: “Trong số những vấn đề đang tồn tại vào thời điểm này, quan trọng nhất vẫn và FFP, vậy nên, chúng tôi phải bán đi những cầu thủ của mình trước ngày 30/6. Do đó, họ đã nghĩ ngay đến việc bán đi những cầu thủ giỏi nhất. Việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện trước ngày 30/6. Dzeko và Manolas là 2 cầu thủ sẽ phải hi sinh để có 40-45 triệu euro.”

Dzeko ở lại AS Roma: Cuối cùng, James Pallotta cũng biết sợ - Bóng Đá

 Edin Dzeko đã gia hạn hợp đồng với AS Roma.

Cuối cùng, đúng như dự đoán, Kostas Manolas đã chuyển đến Napoli. Edin Dzeko cũng được Inter Milan liên hệ. HLV Antonio Conte đã luôn tìm cách để đưa tiền đạo người Bosnia-Herzegovina về Giuseppe Meazza để thay thế Mauro Icardi mặc dù vào thời điểm ấy, Nerazzurri vẫn đang tích cực đàm phán với Manchester United về trường hợp của Romelu Lukaku. Ngay cả khi đã có được ngôi sao người Bỉ với giá 78 triệu euro, vị chiến lược gia 52 tuổi vẫn không ngừng ve vãn Dzeko.

Ngoài ra, PSG, West Ham United cũng từng bày tỏ ý định chiêu mộ “lão tướng” của AS Roma. Giallorossi cũng không có ý định giữ chân Dzeko ở lại Olimpico bởi anh đã 33 tuổi và chỉ còn 1 năm hợp đồng. Vậy nên, họ đã rao bán cựu sao Manchester City với giá 20 triệu euro. Bên cạnh đó, Giám đốc thể thao Gianluca Petrachi cũng đã nhắm đến Edinson Cavani, Mauro Icardi hay Gonzalo Higuain để thay thế.

Dzeko ở lại AS Roma: Cuối cùng, James Pallotta cũng biết sợ - Bóng Đá

 De Rossi đã chia tay AS Roma.

Song, điều bất ngờ đã xảy ra. Ngày hôm qua (18/8), Edin Dzeko chính thức đặt bút kí vào bản hợp đồng mới với AS Roma. Tại sao ban lãnh đạo Giallorossi lại đi đến quyết định này? Sẽ có rất nhiều đáp án khác nhau nhưng nhìn chung, Chủ tịch James Pallotta đã biết sợ.

Mùa hè này, AS Roma đã chia tay với hàng loạt “công thần”. Đội trưởng Daniele De Rossi đã không được gia hạn hợp đồng, kết thúc quãng thời gian 19 năm gắn bó. Stephan El Shaarawy, người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Giallorossi tại Serie A trong mùa giải trước cũng đã bị bán cho Shanghai Shenhua. Kostas Manolas chuyển sang Napoli. Francesco Totti cũng rời khỏi Olimpico sau 30 năm với nhiều thăng trầm. Mặc dù đã chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng nhưng nếu để Dzeko ra đi, James Pallotta sẽ tiếp tục đối mặt với làn sóng tẩy chay của các Romanista. Sẽ ra sao nếu trong mùa giải tới, các khán đài của sân Olimpico trở nên thưa thớt, số lượng vé bán cả mùa cũng sụt giảm. Chắc chắn vị tỉ phú người Mỹ đã nghĩ đến điều này.

Dzeko ở lại AS Roma: Cuối cùng, James Pallotta cũng biết sợ - Bóng Đá

 James Pallotta đã biết sợ các Romanista?

Về góc độ chuyên môn, mặc dù Edin Dzeko đã 33 tuổi nhưng AS Roma vẫn chưa thể tìm ra cái tên đủ sức thay thế vai trò của anh. Gonzalo Higuain, Mauro Icardi đều chấp nhận ở lại Juventus và Inter Milan thay vì chuyển đến Olimpico bất chấp việc họ có thể phải ngồi dự bị hoặc thậm chí là không được đăng kí thi đấu. Patrik Schick đơn giản là nỗi thất vọng. Mariano Diaz là 1 canh bạc ẩn chứa nhiều rủi ro bởi ở mùa giải vừa qua, anh chỉ ghi 4 bàn thắng sau 19 trận trong màu áo Real Madrid. Edin Dzeko đã gắn bó với Giallorossi trong 4 mùa giải và anh đã hiểu rất rõ lối chơi của đội bóng. Nếu AS Roma trải qua chuỗi trận tệ hại, các Romanista sẽ lại tổ chức biểu tình và giá trị của đội bóng cũng sẽ sụt giảm. Rõ ràng, James Pallotta không mong muốn điều ấy xảy ra.

Nhìn chung, việc gia hạn hợp đồng với Edin Dzeko sẽ đem lại hiệu ứng tích cực cho AS Roma. Tinh thần của các Romanista đã trở nên lạc quan hơn. Bầu không khí tại Olimpico cũng bớt căng thẳng. Thật may vì cuối cùng James Pallotta cũng biết sợ.

*Xem lại siêu phẩm của Edin Dzeko vào lưới Manchester United:

Faro | 21:00 18/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục