Đừng trách Solskjaer, lỗi là ở Man United

16:58 Thứ năm 29/08/2019

TinTheThao.com.vnChiến lược gia người Na Uy đã có một kỳ chuyển nhượng không như ý muốn.

Manchester United đã trải qua một kỳ chuyển nhượng không mấy ồn ào, chỉ với ba bản hợp đồng mới là Harry Maguire, Daniel James và Aaron Wan-Bissaka. Bên cạnh đó, những cái tên đáng chú ý phải rời khỏi Old Trafford bao gồm Romelu Lukaku, Ander Herrera, Antonio Valencia và nhiều khả năng là Alexis Sanchez, nhưng thực tế đối với Quỷ đỏ thì chỉ có sự ra đi của Herrera ảnh hưởng đến tình hình đội bóng.

 - Bóng Đá

 Solskjaer không đáng bị chỉ trích.

Còn nhớ sau trận thua bạc nhược trước Cardiff City ở mùa giải vừa qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã ngầm tuyên bố sẽ thực hiện một cuộc đại tu đội hình Quỷ đỏ, và rõ ràng 4 cái tên đã ra đi không phải là những cầu thủ mà người hâm mộ mong muốn. Đặc biệt là trường hợp của Herrera, tuyến giữa của Man United đang thực sự gặp khủng hoảng với việc chẳng ai thay thế vai trò tiền vệ người Tây Ban Nha để lại.

Ắt hẳn, rất người người hâm mộ đã chỉ trích Solsa vì ông đã không thẳng tay đẩy đi những cầu thủ còn rất ít giá trị đối với câu lạc bộ. Nhưng thực tế, mục đích của chiến lược gia người Na Uy trong mùa hè này được cho là cắt giảm đội hình và loại bỏ những cầu thủ đã bị gạt tên khỏi kế hoạch của ông, chứ không phải ký hợp đồng những những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ tờ Evening Standard, ban lãnh đạo của Quỷ đỏ đã không đồng tình với chính sách này của Solsa.

Có hai cầu thủ mà Solsa buộc phải giữ lại trong tay là Marcos Rojo và Matteo Darmian, dù họ chưa từng được ông sử dụng lần nào ở mùa giải này. Theo đó, chính "cấp trên" đã ngăn cản thương vụ Rojo chuyển sang Everton vì đội bóng này không đáp ứng con số 25 triệu bảng được yêu cầu bởi ban lãnh đạo Man United. Trong khi đó, Darmian từ lâu đã liên hệ với rất nhiều đội bóng Serie A, nhưng bằng một cách nào đó anh vẫn chưa thể ra đi. Hậu vệ người Ý không được Solsa sử dụng bất kì lần nào kể cả trong giai đoạn tiền mùa giải, một minh chứng cho việc ông "bị ép" giữ lại cái tên này.

 - Bóng Đá

 Ban huấn luyện vẫn chưa giao hết mọi quyền lực cho Solsa.

Mặt khác, Solskjaer cùng muốn một phương án dự phòng trong trường hợp Romelu Lukaku rời câu lạc bộ, nhưng mong muốn này đã không trở thành hiện thực do những động thái quá chậm chạp của ban lãnh đạo trong việc đàm phán với Inter Milan. Cả trong thương vụ Dybala, chính Man United là phía đã chủ động rút lui khỏi bàn đàm phán, dẫn đến việc Solsa bắt buộc phải dùng Jesse Lingard cho vị trí hộ công, và kết quả thì ai cũng đã rõ.

Huỳnh Phong | 16:20 29/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục