Đức Chinh, Hồng Duy 'tỏa sáng' U22 Việt Nam hạ đẹp CLB Hàn Quốc

11:28 Thứ bảy 05/08/2017 | 1

Thầy trò HLV Hữu Thắng đã có chiến thắng đầu tiên trên đất Hàn Quốc trước CLB Mokpo City FC sau cú đúp của tiền đạo Đức Chinh và tiền vệ Hồng Duy.

 - Bóng Đá

 Với sơ đồ 4-1-4-1 trong hiệp 1 tiền đạo Tuấn Tài không thể xuyên thủng mãnh lưới CLB Mokpo FC. 

Ở trận đấu gặp Mokpo City FC, đội bóng đang chơi tại National League 2017 - giải hạng 3 ở Hàn Quốc sau K.League Classic và K.League Challenge. Trước đối thủ yếu hơn, HLV Hữu Thắng đã xác định sẵn có hai bộ khung chính ở hai hiệp thi đấu khác nhau. Đội hình trong 45 phút đầu tiên gồm Thủ môn: Tiến Dũng; Hậu vệ: Thanh Thịnh, Đình Trọng, Tấn Sinh, Tấn Tài; Tiền vệ: Lâm Ti Pông, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Kiên, Quang Hải; Tiền đạo: Hồ Tuấn Tài.

Sau những phút đầu thi đấu không thật sự ấn tượng, đến phút 30 U22 Việt Nam đã có những tình huống nguy hiểm thật sự tạo ra trước khung thành CLB Mokpo FC. Xuất phát từ pha tấn công biên bên cánh phải, Thanh Thịnh chuyền bóng cho Lâm Pi Phông dứt điểm thủ môn Mokpo phải tung người hết cỡ cản phá. Ít phút sau đó, Quang Hải mớm bóng ngon lành để tiền đạo xứ Nghệ Tuấn Tài dứt điểm ngay vòng 16m50, thế nhưng thủ môn của đội nhà lại một lần nữa cứu thua xuất thần.

Bất phân thắng bại trong hiệp 1, bước sang hiệp 2 HLV Hữu Thắng đã thay nguyên đội hình 11 người trong hiệp thi đấu thứ nhất. Thủ môn: Sỹ Huy; Hậu vệ; Văn Hậu, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh; Tiền vệ; Hồng Duy, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn; Tiền đạo; Công Phượng, Đức Chinh vào sân.

 - Bóng Đá

 Sự khác biệt đã đến trong hiệp hai khi HLV Hữu Thắng tung đội hình mạnh nhất vào sân. 

Với đội hình chất lượng trong hiệp thi đấu thứ hai và cũng ra quân với sơ đồ chiến thuật tấn công 4-4-2 khi Đức Chinh và Công Phượng đá cao nhất trên hàng công U22 Việt Nam. Phút 60, Công Phượng có pha tả sung hữu đột trong vòng cấm CLB Mokpo, bất ngờ bóng đến chân Hồng Duy, tiền vệ HAGL ra chân cực nhanh ghi bàn 1-0 cho U22 Việt Nam. Ở tình huống ghi bàn nâng tỉ số 2-0 của U22 Việt Nam đã cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi tấn công lâu nay ban huấn luyện đã tạo dựng. Tiền vệ Duy Mạnh phất bóng lên cho Hồng Duy, càu thủ quê Bình Phước không chế bóng gọn gàng sát vòng cấm rồi dứt điểm nhân đôi cách biệt U22 Việt Nam.

Phút 70, Công Phượng là người không trực tiếp ghi bàn thế nhưng tiền đạo xứ Nghệ đã có trận đấu vô cùng ấn tượng. Phong độ hiện tại của Công Phượng thực sự khiến ban huấn luyện U22 Việt Nam yên tâm, tiền đạo số 10 solo quan 4 cầu thủ áo xanh, để Đức Chinh có bóng dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0. Thêm mộ pha tấn công biên đẹp mặt ở bàn thắng thứ 4 của U22 Việt Nam. Văn Thanh leo biên mạnh mẽ, căng ngang vào trong, Đức Chinh tì đè dứt điểm ghi bàn thắng thứ 4 cho U22 Việt Nam ở phút 80.

 - Bóng Đá

Hồng Duy và Đức Chinh lập cú đúp giúp U22 Việt Nam có chiến thắng 4-1 trước CLB Mokpo FC.

Những nỗ lực của đội chủ nhà CLB Mokpo đã được đền đáp phút 85, cầu thủ U22 Việt Nam phạm lỗi trong cấm. Trên chấm 11m, thủ môn Sỹ Huy bị cầu thủ Mokpo city FC đánh bại. Kết quả chung cuộc U22 Việt Nam giành chiến thắng 4-1 trước CLB Mokpo.

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 11:20 05/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục