Dự đoán ABL8, Singapore Slingers - Saigon Heat (25/2): Chờ tin chiến thắng trên sân khách

16:27 Thứ sáu 23/02/2018

Sau một tuần nghỉ ngơi thì cuối tuần này Saigon Heat sẽ tiếp tục làm khách trên nhà thi đấu OCBC của Singapore Slingers, đội bóng tới từ Đảo quốc Sư tử.

Singapore Slingers – Những con bài tẩy

Singapore Slingers trước đây đã thi đấu trong Giải bóng rổ Quốc gia Úc (NBL), trở thành câu lạc bộ đầu tiên và duy nhất ở châu Á tham dự NBL vào đầu mùa giải 2006-2007. Tham gia ABL từ 2009, họ đã có 3 lần lọt vào Playoffs. Trong mùa giải 2014, Singapore Slingers không để cho Saigon Heat có một chiến thắng nào trong 3 trận đối đầu trên cả sân khách lẫn sân nhà.

Đội bóng tới từ Đảo quốc Sư tử đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và nếu chắc chắn vị trí này từ giờ đến cuối mùa thì họ sẽ có một suất trong Playoffs. Tính đến thời điểm này câu lạc bộ Singapore ghi được trung bình 80 điểm và 45 rebounbs trên một trận, những con số vô cùng ấn tượng.

Điểm mạnh của Singapore Slingers cũng như hầu hết các đội bóng tại ABL thời điểm này đều đến từ những ngoại binh. Gương mặt có lẽ là thân quen với người hâm mộ Việt Nam đó là Chris Charles, trung phong đến từ Mỹ đã từng thi đấu cho Saigon Heat mùa giải ABL 2016-2017. Chris Charles từng là cầu thủ ngoại binh xuất sắc nhất ABL các năm 2013 và 2014, cầu thủ phòng ngự hay nhất mùa giải 2013 và 2015-2016, có 4 danh hiệu cá nhân xuất sắc và 1 chức vô địch.

Hiện tại anh đang là một trong những tay cày điểm đáng chú ý cho Singapore Slingers. Với hiệu suất trung bình 22 điểm và 13 pha rebounbs cho một trận, Chris Charles là một bài toán mà huấn luyện viên Kyle Julius cùng các học trò cần tìm cách ngăn chặn.

27788495_10155999796273771_4491251015138316162_o

 Chris Charles tận dụng rất tốt chiều caocùng với sải tay dài của mình trong những tình huống ghi điểm trong khu vực hình thang

 Bên cạnh với sự phụ giúp đắc lực từ  ngoại binh Xavier, tiền phong Xavier Alexander là xuất ngoại binh được huấn luyện viên Neo Beng Siang được giữ lại ngay từ đầu mùa. Với lợi thế thể hình, trung bình anh ghi được 24 điểm một trận cùng với 8 rebounds, tiền phong này đóng góp rất nhiều vào lối chơi hiện tại của đội bóng Đảo quốc Sư tử. 

Saigon Heat – Bài toán nhân sự và lời giải đáp
Saigon Heat đang có một hiệu suất khá tốt tại mùa giải năm nay: Trung bình đội ghi được 98.5 điểm,39.5 rebounbs và có 16.6 assists cho một trận đấu, những con số ấn tượng này có được nhờ rất nhiều vào những cái tên như Maxies Esho, Akeem Scott, Moses Morgan và Michael Williams.

Tuy nhiên đội bóng đến từ Việt Nam đang có một bất lợi đó là sự vắng mặt của Moses Morgan sau chấn thương trong trận Mono Vampire (14/2) đã khiến anh không thể có mặt trong trận đấu trước CLS Knights tối hôm 17/2 vừa rồi.

Liệu sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi và bình phục thì huấn luyện viên Kyle Julius có được sự phục vụ của cầu thủ này không vẫn là một câu hỏi. Với khả năng bắn 3 điểm chuẩn xác của mình, Moses Morgan là một mắt xích chủ chốt trong lối chơi Small Ball của Saigon Heat tại mùa giải năm nay.

28165042_10156020913503771_3235753583516578293_o

 Sự thiếu vắng Moses Morgan cũng giúp cho các nội binh được thi đấu nhiều hơn

 Maxies Esho cùng với Akeem Scott vẫn đang làm khá tốt khi liên tục thay nhau đạt được danh hiệu MVP của từng trận thắng trong mùa giải năm nay. Khán giả đã quen thuộc với lối chơi tốc độ của Akeem Scott trong những pha cướp bóng từ đối phương rồi lên rổ dũng mãnh. Còn với Esho, đây là một trung phong với thể hình không quá to lớn nhưng bù lại tinh thần thi đấu quyết liệt cùng khả năng xoay trở chính là lợi thế của anh.

Bên cạnh đó, những nội binh như Việt Arnold, Stefan Tuấn Tú, Horace Nguyễn cùng với Tô Quang Trung đều đang có phong độ cao khi được huấn luyện Kyle Julius tin tưởng và được thi đấu nhiều hơn.

28235004_10156020906958771_6788186028377234222_o

 Việt Arnold đang thi đấu khá tốt trong các trận đấu gần đây

Saigon Heat hiện đang đứng thứ 6 xếp dưới Singapore Slingers chỉ với 1 trận thắng. Với tất cả những con số đánh giá trên thì lợi thế có nhiều phần nghiêng về phía đoàn quân của Kyle Julius. Tuy nhiên việc thi đấu trên sân khách cùng với áp lực về mặt cạnh tranh vị trí và thiếu sót nhân lực cũng là một trong những điều đáng lo ngại. Để có được một chiến thắng quan trọng nhằm cạnh tranh vị trí trực tiếp với Singapore Slingers thì Saigon Heat cần phải tập trung tinh thần và giữ được phong độ cao trong trận đấu này.

Cuộc so tài giữa đại diện bóng rổ Việt Nam và Đảo quốc Sư tử sẽ diễn ra vào ngày 25/2 vào lúc 16h00. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp đồng thời trên website và fanpage của Saigon Heat. Hãy theo dõi Tinthethao.com.vn để có được những thông tin mới nhất từ trận đấu này.

Huy Phạm - TinTheThao.com.vn - TTVN | 16:28 23/02/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục