ĐT Thái Lan và cơn đau đầu hàng công trước thềm King's Cup 2019

21:59 Thứ năm 23/05/2019

TinTheThao.com.vnTrước thềm King's Cup 2019, các ngôi sao tấn công của ĐT Thái Lan vẫn chưa đạt được phong độ tốt và mang đến 1 bài toán hóc búa cho HLV Sirisak Yodyardthai.

Với tư cách là đội chủ nhà, ĐT Thái Lan rất quyết tâm trước thềm King's Cup 2019. HLV Sirisak Yodyardthai cùng các cầu thủ cũng mong muốn mang đến một món quà nhân dịp nhà vua Rama 10 đăng cơ. Chính từ những lý do đó, Voi chiến đã triệu tập tất cả những cầu thủ tốt nhất, thậm chí là những ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài như Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan.

ĐT Thái Lan và cơn đau đầu về hàng công trước thềm King's Cup 2019 - Bóng Đá

 Dangda đã bắt đầu cho thấy sự đi xuống khi gánh nặng tuổi tác bắt đầu xuất hiện.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề lúc này của đội bóng xứ chùa vàng chính là phong độ của các ngôi sao trên hàng công. Đầu tiên, phải kể đến trung phong dày dặn kinh nghiệm Teerasil Dangda. Anh được xem là cánh chim đầu đàn và sẽ có trận đấu thứ 100 trong màu áo ĐTQG nếu được ra sân trong cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam tại Bán kết King's Cup 2019.

Rõ ràng, trong những trận đấu đã qua trong màu áo Muangthong United, cựu tiền đạo của Sanfrecce Hiroshima cho thấy gánh nặng tuổi tác bắt đầu đè nặng lên đôi vai của anh. Tính đến hiện tại của mùa giải, tiền đạo 31 tuổi chỉ mới ghi được 2 bàn thắng.

Tương tự như người đàn anh của mình, Adisak Kraisorn cũng không khá hơn là bao. Anh cũng chỉ ghi được 2 bàn từ đầu mùa. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1991 cũng khiến NHM Thái Lan thất vọng với pha sút penalty hỏng ăn trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Và anh cũng không có màn trình diễn ấn tượng tại hành trình Asian Cup 2019.

ĐT Thái Lan và cơn đau đầu về hàng công trước thềm King's Cup 2019 - Bóng Đá

 Kraisorn sút hỏng penalty và khiến ĐT Thái Lan phải dừng bước ở bán kết AFF Cup 2018.

Cái tên đáng chú ý khác là tài năng trẻ Supachai Jaided đang khoác áo CLB Buriram United. Tuy nhiên, anh cũng chỉ mới ghi 1 bàn và cũng không để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi của đội chủ sân Chang Arena. Hình ảnh thiếu fair-play của anh trong màu U23 Thái Lan trong trận đấu với U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á là một điểm trừ khá lớn khiến việc cạnh tranh suất đá chính tại ĐT Thái Lan lần này.

Và sau cùng, BHL lẫn các CĐV Thái Lan có lý do để lo lắng khi chấn thương của Chanathip Songkrasin vẫn chưa bình phục hẳn dù anh đã thi đấu đủ 90 phút trong trận đấu với Tokyo FC cuối tuần qua. Đích thân "Messi Thái" chia sẻ: "Tôi vẫn đang trong quá trình chấn thương và vẫn chưa thể nói là 100% bình phục. Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn ở trận đấu tiếp theo." Việc một ngòi nổ lợi hại như Chanathip vẫn chưa thể bình phục chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự mạnh của Voi chiến.

ĐT Thái Lan và cơn đau đầu về hàng công trước thềm King's Cup 2019 - Bóng Đá

 Chanathip vẫn chưa hồi phục 100% chấn thương.

Trước những khó khăn kể trên, NHM xứ sở chùa vàng đành chờ vào "phép màu" mà HLV Sirisak Yodyardthai để giúp các cầu thủ chưa đạt phong độ cao ở CLB có thể thi đấu bùng nổ trong màu áo ĐTQG trong một thời gian ngắn. Bởi lẽ, nếu các chân sút ĐT Thái Lan không thi đấu tốt thì việc đánh bại ĐT Việt Nam là vô cùng khó khăn.

Đăng Huy | 21:54 23/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục