ĐT Jordan “kín cổng, cao tường” trước trận gặp ĐT Việt Nam

12:53 Chủ nhật 11/06/2017

Có mặt tại TP.HCM từ ngày 08/06, tuy nhiên trong các buổi tập ban huấn luyện Jordan đều tập kín và chỉ cho phóng viên tác nghiệp trong vòng 15 phút khi đội bóng khởi động.

 - Bóng Đá

 Các cầu thủ Jordan có mặt tại sân tập của Trường Đại học Rmit - TP.HCM.

Trong hai ngày 09 và 10/06, ĐT Jordan đều tập luyện trên sân bóng đá của trường Đại học RMIT TP.HCM. Theo ghi nhận buổi tập của thầy trò HLV Abdullah Mesfer diễn ra trong không khí khá vui vẻ và thoải mái. Có lẽ điểm nổi bật nhất của các cầu thủ Jordan so với ĐT Việt Nam nằm ở vấn đề thể hình, hầu hết những cầu thủ đến từ khu vực Tây Á khá cao to và đồng đều.

Không quá khắt khe với truyền thông Việt Nam, thế nhưng ban huấn luyện ĐT Jordan chỉ để báo chí tác nghiệp 15 phút đầu tiên. Đặc biệt lãnh đạo đội bóng này cực kỳ hạn chế việc các cầu thủ và ban huấn luyện trả lời truyền thông và những thông tin liên quan đến trận đấu gặp ĐT Việt Nam vào chiều 13/06 trên sân Thống Nhất. Đây có thể xem là sự thận trọng của Jordan, đặc biệt sau khi họ hòa 0-0 trên sân Hồng Kông và trước đó là trận thua 0-1 trên sân Iraq. Việc họ có mặt sớm ở Việt Nam trước vài ngày so với lịch chính thức cũng thể hiện quyết tâm của đội bóng này.

 - Bóng Đá

 Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng khá cẩn trọng với truyền thông Việt Nam.

Gương mặt đáng chú nhất bên phía ĐT Jordan chính là tiền đạo Hamza Al-Dardour, Với 25 bàn sau 47 trận, Hamza Al-Dardour là chân sút số 1 ở thời điểm hiện tại của đội tuyển Jordan. Trừ trận thua 0-1 trước Iraq gần đây, cầu thủ sinh năm 1991 đã ghi bàn ở cả ba chiến thắng trước đó trong năm 2017 cho đội bóng Tây Á. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, Dardour cũng đã ghi được 6 bàn

Bên cạnh đó phải kể đến tiền vệ Al Saify, cầu thủ số 8 của đội tuyển Jordan thực sự là một "người không phổi". Nền tảng thể lực sung mãn giúp tiền vệ tấn công 31 tuổi có thể di chuyển khắp phần sân đối phương. Al Saify lại sở hữu thể hình đậm người để đủ khả năng tranh chấp, đấu tay đôi với cầu thủ đối phương. Sau Al Dardour, Al Saify là người ghi bàn nhiều thứ 2 của Jordan với 11 pha lập công sau 85 trận. 

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 11:00 11/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục