ĐT Bắn Cung Việt Nam trắng tay ở giải vô địch châu Á 2015

11:31 Thứ ba 10/11/2015

Dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng các cung thủ của Việt Nam đã không giành được HC nào ở giải bắn cung vô địch châu Á 2015 vừa kết thúc tại Thái Lan.

Giải bắn cung vô địch châu Á 2015 được tổ chức tại Bangkok - Thái Lan từ ngày 1 đến 8/11 vừa qua. Tham dự giải đấu này, đội tuyển bắn cung Việt Nam góp mặt với lực lượng đông đảo gồm 15 VĐV. Trong đó, Mai Xuân Đức, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tiến Cương - cung 3 dây nam. VĐV Nguyễn Thị Nhật Lệ, Nguyễn Thị Kim Anh, Thạch Thị Ngọc Hoa - cung 3 dây nữ. VĐV Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thu Phương, Lê Thị Hiền, Lộc Thị Đào cung 1 dây nữ. Các VĐV Tô Anh Khoa, Nguyễn Văn Duy, Hoàng Văn Lộc, Chu Đức Anh thi đấu nội dung cung 1 dây nam. Ngoài ra, Bắn cung Việt Nam còn thi đấu nội dung đồng đội và đôi nam nữ ở giải đấu năm nay.

Nguyễn Tiến Cương cùng các đồng đội thi đấu không thành công ở giải Bắn cung vô địch châu Á 2015. Ảnh: Internet.

Ở nội dung cung 3 dây nam, VĐV Nguyễn Tiến Cương là người tiến xa nhất. Nhưng cung thủ của Việt Nam không thể giành vé vào vòng Tứ kết chỉ giành được kết quả hòa 146:146 trước cung thủ Sergey Khristich ở vòng 3.

Ở nội dung cung 3 dây nữ sau khi giành quyền vào vòng đấu chính thức, Nguyễn Thị Nhật Lệ, Nguyễn Thị Kim Anh dừng bước ngay tại vòng 1. Trong đó, cung thủ Thạch Thị Ngọc Hoa dừng bước ở vòng 2 khi để thua 137:145 trước Fatin Nurfatehah Mat Salleh.

Ở nội dung cung 1 dây nữ, VĐV Nguyễn Phương Linh dừng bước ngay tại vòng 1, Nguyễn Thu Phương và Lê Thị Hiền dừng bước ngay tại vòng 2. Cung thủ Lộc Thị Đào đã giành quyền vào Tứ kết nhưng để thua 3:7 trước Chang Hye Jin của Hàn Quốc ở vòng đấu này.

Nội dung cung 1 dây nam, Tô Anh Khoa, Nguyễn Văn Duy, Chu Đức Anh dừng bước ngay tại vòng 1. Trong khi cung thủ Hoàng Văn Lộc dừng bước ở vòng 3 sau khi để thua 3-7 trước Kawata Yuki của Nhật Bản.

Nội dung đồng đội cung 1 dây nữ, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 9 tại vòng loại và đã giành chiến thắng 5-1 trước Mông Cổ ở vòng 1 để ghi tên vào Tứ kết. Tuy nhiên, ở vòng đấu này, các cung thủ Việt Nam đã để thua 0-6 trước Hàn Quốc. Nội dung đồng đội 1 dây nam, đội tuyển Việt Nam đứng vị trí thứ 14 ở vòng loại nhưng đã sớm dừng bước ở vòng 1 khi để thua 0-6 trước Đài Loan - Trung Quốc.

Nội dung đồng đội cung 3 dây nam, các cung thủ của chúng ta đứng thứ 9 vòng loại và giành thắng lợi 218:213 trước Thái Lan. Nhưng đã để thua với tỷ số 229-238 trước Hàn Quốc ở Tứ kết. Trong khi đó, các cung thủ nữ đứng thứ 10 vòng loại nội dung này và để thua 210-221 trước Kazakhstan ngay tại vòng 1.

Nội dung đôi nam nữ cung 1 dây, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 12 vòng loại có chiến thắng 6-2 trước Nhật Bản ở vòng 1 nhưng đã dừng bước ở vòng Tứ kết sau khi để thua 14 4:5 18 trước Trung Quốc. Ở nội dung cung 3 dây, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 7 vòng loại để thua 150-153 trước Iraq ở vòng 1.

Thi đấu không thành công ở giải vô địch bắn cung châu Á 2015, đội tuyển Bắn cung Việt Nam vẫn chưa giành được tấm vé nào tham dự môn Bắn cung tại Olympic 2016. Trong khi đó, thông qua giải đấu này, 5 quốc gia ở khu vực châu Á gồm Iran, Kazakhstan, Malaysia, Mông Cổ và CHCDND Triều Tiên mỗi quốc gia đã giành 1 tấm vé tham dự Olympic 2016.

Hoàng Nam | 10:58 10/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục