Đơn nữ Pháp mở rộng 2012: Li Na khó bảo vệ ngôi số 1

21:35 Thứ bảy 26/05/2012

Li Na đã đăng quang tại Pháp mở rộng 2011. Nhưng nhiều khả năng cô không thể bảo vệ ngôi số 1 của mình, giống nhưng những nhà vô địch năm 2008, 2009 và 2010.

Từ năm 2005 đến 2007, Pháp mở rộng nội dung đơn nữ là sự thống trị tuyệt đối của Justine Henin - người đã đoạt chiếc Cúp danh giá có tên Suzanne Lenglen 3 lần liên tiếp. Song kể từ năm 2008 khi Ana Ivanovic lên ngôi, không nhà vô địch nào duy trì được vị thế của mình trong năm tiếp theo.

Còn nhớ năm 2009. Ivanovic thua Victoria Azarenka ở vòng 4 rồi Svetlana Kuznetsova đứng trên bục cao nhất. Sang năm 2010, Kuznetsova bị loại ngay từ vòng 3 bởi Maria Kirilenko và Francesca Schiavone (thắng Kirilenko ở vòng 4) giành ngôi Hậu. Đến năm ngoái, Schiavone thêm một lần lọt vào chung kết song gục ngã trước Li Na.

Năm nay, Li Na rất muốn làm tốt hơn Ivanovic, Kuznetsova hay Schiavone là bảo vệ thành công ngôi số 1 của mình. Song mục tiêu mà cây vợt người Trung Quốc đề ra rõ ràng rất khó hoàn thành. Nên nhớ rằng sau Pháp mở rộng 2011, phong độ của cô đi xuống rõ rệt. Li Na đã 2 lần lọt vào chung kết ở Sydney và Rome cùng trong năm 2012 nhưng đều chịu thua trước lần lượt Victoria Azarenka và Maria Sharapova.

Trong cuộc đua đến chức vô địch Pháp mở rộng 2012, Azarenka cùng Sharapova cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Li Na. Bên cạnh đó, Li Na còn rất nhiều đối thủ lớn khác có thể kể tới Agnieszka Radwanska, Petra Kvitova, Serena Williams hay cả Samantha Stosur. Xét về thực lực lúc này, hạt giống số 7 của giải có thể nói kém hơn nhiều so với 6 hạt giống phía trên mình.

Sau chức vô địch Pháp mở rộng 2011, Li Na trở thành người Trung Quốc đầu tiên giành 1 giải Grand Slam ở nội dung đơn. Tuy nhiên năm nay, niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa nói riêng và châu Á nói chung có lẽ khó lòng tạo thêm một kì tích.

Ngọc Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục