Đội tuyển boxing Việt Nam dự SEA Games 27: Lo né Thái Lan, Philippines

08:16 Thứ tư 27/11/2013

Thái Lan và Philippines là 2 quốc gia mạnh nhất về môn quyền Anh trong khu vực. Vì lẽ ấy, ở SEA Games 27-2013, tất cả các quốc gia kể cả chủ nhà Myanmar lẫn Việt Nam phải dè chừng các tay đấm thuộc 2 quốc gia trên…

Minh chứng của sức mạnh thể hiện ở thành tích. SEA Games 26-2011, các vận động viên (VĐV) Thái Lan lọt vào 8 trận chung kết thì đã giành chiến thắng ở 7 trận để xếp nhất toàn đoàn với 7 huy chương vàng (HCV) chung cuộc. VĐV Philippines cũng không kém cạnh, góp mặt ở 5 trận chung kết, họ giành chiến thắng ở 4 trận.

Võ sĩ Lương Văn Toản (phải) được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm HCV môn boxing tại SEA Games 2013.

Năm nay, dự liệu không ngoại lệ. Dù không nói ra nhưng tất thảy ban huấn luyện đội quyền Anh Việt Nam đều hiểu, ở những hạng cân nào vắng võ sĩ Thái Lan và Philippines thì mới dễ thở hơn. Tất cả dõi theo lá bốc thăm ở cuộc họp kỹ thuật trước giờ thi đấu. Quyền Anh Việt Nam đã có 1 HCV đầu tiên kể từ khi góp mặt tại SEA Games sau khi Lương Văn Toản (81kg nam) chiến thắng tại Indonesia cách đây 2 năm.

Chuẩn bị cho SEA Games 27, Toản tiếp tục nằm trong nhóm VĐV đạt thành tích cao nhất. Tuy nhiên, ông Vũ Đức Thịnh - Trưởng bộ môn quyền Anh (Tổng cục TDTT) cho biết: “Giành được huy chương năm nay là rất khó! Vấn đề nằm ở chỗ VĐV Thái Lan và Philippines vốn có trình độ hơn hẳn, giờ lại thêm sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chủ nhà Myanmar. Chúng ta đặt chỉ tiêu phấn đấu giành 1 HCV tại SEA Games 27 còn chủ nhà Myanmar tự tin phải có 3 chiếc”.

Hiện đội quyền Anh nam vẫn tập trung cao độ nhất tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng. Ngoài Lương Văn Toản, đội nam dự SEA Games 27 vẫn còn nhiều tay đấm tốt khác như Huỳnh Ngọc Tân, Trần Quốc Việt (đã giành HCB SEA Games 26), Trương Đình Hoàng (HCĐ SEA Games 26). Trong lúc này, đội nữ gồm 5 võ sĩ đang tập huấn tại Philippines và về nước trong ngày 30.11. Cô gái dân tộc Mông (Lào Cai) Lừu Thị Duyên sẽ là tay đấm được kỳ vọng làm nên chuyện.

Kỳ SEA Games 27 có 14 nội dung thi đấu (8 nam, 6 nữ). Đội quyền Anh Việt Nam đăng ký tranh tài ở 10 nội dung (6 nam, 4 nữ) và chú trọng trong các hạng cân nhẹ. Quyền Anh thi đấu từ ngày 8 tới 14.12.

"Giành được huy chương năm nay là rất khó! Vấn đề nằm ở chỗ VĐV Thái Lan và Philippines vốn có trình độ hơn hẳn, giờ lại thêm sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chủ nhà Myanmar”. Ông Vũ Đức Thịnh
Hoài Việt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục