'Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng Trung Quốc là kỳ tích'

15:20 Thứ hai 20/08/2018

Cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ông Thái Thanh Tùng đánh giá cao chiến tích của bóng chuyền nam Việt Nam tại ASIAD 2018.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa gây bất ngờ tại ASIAD 2018 khi đánh bại tuyển bóng chuyền nam Trung Quốc. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, chủ công Từ Thanh Thuận cùng đồng đội xuất sắc vượt khó để đánh bại đối phương với tỷ số 3-2.

Thắng lợi này của bóng chuyền nam Việt Nam gây bất ngờ với nhiều người, trong đó có cựu HLV Thái Thanh Tùng. Anh cho hay: "Tôi không được theo dõi trận đấu, nhưng ĐT Việt Nam thắng được Trung Quốc thì quá là bất ngờ. Mình chưa biết được đội bóng chuyền Trung Quốc có phải là các cầu thủ tốt hay không, nhưng việc bóng chuyền nam tham gia một đấu trường lớn, lại thắng được Trung Quốc thì đúng là kỳ tích".

39589271_864801227058990_9153370190258372608_n

 Phạm Thái Hưng ghi điểm cho tuyển Việt Nam. Ảnh: AVC.

Sở dĩ thắng lợi này của bóng chuyền Việt Nam được coi là bất ngờ, bởi bóng chuyền Trung Quốc vốn rất mạnh ở châu Á. Trong lịch sử tham dự ASIAD, tuyển bóng chuyền nam nước này từng 3 lần giành HCV, 3 lần giành HCB và 2 lần đoạt HCĐ.

Cựu HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 28 cho biết thêm: "Đây là điều bóng chuyền nam chưa từng làm được trước đây. Rất khó để đánh bại được Trung Quốc ở các giải đấu lớn. Bình thường chúng ta được gặp họ ở những giải đấu lớn đã rất khó, có khi bị loại ngay từ những vòng trước chứ chưa nói đến thắng họ".

Sau khi dẫn trước 2-0, đội đã để Trung Quốc gỡ hòa 2-2 trước khi giành thắng lợi kịch tính 21-19 ở set thứ 5. Tỷ số các set cụ thể là 25-23, 26-24, 19-25, 22-25 và 21-19.

Sau chiến thắng trước Trung Quốc, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có 2 ngày nghỉ trước khi đối đầu tuyển Sri Lanka. Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ được đánh giá cao là Thái Lan.

anh13

 

Nguồn: Zing.vn
Phúc Long | 13:40 20/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục