Đội nhà chịu penalty, đội trưởng Crystal Palace "uất ức" phân trần

20:20 Thứ ba 21/08/2018

TinTheThao.com.vnDù thất bại xứng đáng, nhưng Crystal Palace không thể chấp nhận được tình huống trọng tài thổi penalty ở cuối hiệp một.

Trong trận đấu muộn vòng 2 Premier League, Crystal Palace có cuộc tiếp đón Liverpool đầy thử thách trên sân nhà Selhurt Park. Dù thi đấu khá kiên cường nhưng đội chủ nhà đã không thể làm gì trước đoàn quân hùng mạnh của huấn luyện viên Jurgen Klopp.

Chung cuộc, The Kops giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ các pha làm bàn của James Milner và Sadio Mane.

Tuy có thể chấp nhận thua về thế trận trên sân, nhưng các cầu thủ của Palace không thể chấp nhận được tình huống trọng tài Micheal Oliver thổi phạt đền ở những phút cuối hiệp một.

Đội nhà nhận penalty, đội trưởng Crystal Palace uất ức phân trần - Bóng Đá

Các cầu thủ Crystal Palace cảm thấy uất ức vì bị thổi phạt đền ở những phút cuối hiệp một.

Sau trận đấu, đội trưởng Luka Milivojevic đã lên tiếng về quả phạt đền gây tranh cãi này. Cầu thủ 27 tuổi tin rằng đồng đội Mamadou Sakho không hề có tác động nào lên Mohamed Salah và quả phạt đền là quá nặng đối với đội bóng.

"Trong trận đấu, câu nói này của tôi chỉ mang tính chất cá nhân, nhưng sau trận, tôi đã xem kỹ lại các băng hình. Mama (Sakho) cố gắng chạm vào bóng, anh ấy không chạm được thì làm sao mà động vào người cậu ta được."

"Anh ta ngã xuống và trọng tài coi đó là một lỗi trong vòng cấm. Tôi không hề thấy một chút tác động nào của Mama lên Mo cả. Với tôi, thế là quá rõ rồi, đó hoàn toàn không phải là một quả phạt đền." Milivojevic nói tiếp.

Đội nhà nhận penalty, đội trưởng Crystal Palace uất ức phân trần - Bóng Đá

Đội trưởng Milivojevic tin rằng đồng đội không phạm lỗi với Mohamed Salah trong vòng cấm.

"Tôi có quan điểm của tôi, trọng tài có cách nhìn của trọng tài. Đó là một trong những trọng tài tốt nhất nước Anh, họ cũng là người và đôi khi sẽ mắc những sai lầm. Theo cách nhìn nhận của tôi thì đó không phải là lỗi, nhưng ông ấy nhìn thấy đó là lỗi thì biết làm sao."

"Trọng tài không thấy rõ, nhưng Salah biết rõ điều đó. Tôi đến nói chuyện với anh ta và bảo anh ta nói với trọng tài sự thật, nhưng anh ta vẫn nhất quyết đó là một quả phạt đền."

"Tôi không cần VAR, đội của tôi thua cũng đã thua, tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Chúng tôi không phải đội bóng nhờ penalty để giành chiến thắng."

Hiện tại, Crystal Palace đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 10 và ở vòng đấu tiếp theo những "Chú đại bàng" sẽ có chuyến làm khách đến sân của Watford trong trận đấu ngày Chủ Nhật 26/08.

Tùng Nguyễn | 19:10 21/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục