Dời lịch V-League, "phù thủy" Park Hang-seo quyết gieo sầu cho đội tuyển Malaysia

23:36 Thứ ba 17/09/2019 | 1

TinTheThao.com.vnVFF và VPF thật sự cầu thị với quyết định điều chỉnh lịch thi đấu V-League, tạo điều kiện tốt nhất cho thầy trò HLV Park Hang-seo quyết đấu Malaysia.

Người hâm mộ và giới chuyên môn cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm khi VFF và VPF thống nhất dời lịch thi đấu V-League để thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm thời gian chuẩn bị hoàn hảo nhất cho cuộc đụng độ Malaysia. Quyết định này không chỉ là cú hích tinh thần cho đội tuyển Việt Nam mà còn là sự “tiếp lửa” đúng thời điểm cho Hà Nội FC trước thềm trận chung kết đi-về liên khu vực AFC Cup 2019.

Dưới thời của HLV Park Hang-seo, cùng với Thái Lan, Malaysia là đối thủ yêu thích, "kèo thơm" của đội tuyển Việt Nam. Trong 3 cuộc đối đầu gần nhất, thế chủ động hoàn toàn thuộc về Rồng Vàng. Việt Nam thắng đội tuyển Malaysia 2 lần tại sân Mỹ Đình (1 trận vòng bảng với tỷ số 2-0, 1 trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nguyễn Anh Đức), 1 lần cầm hòa Malaysia với tỷ số 2-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại thánh địa Bukiit Jalil.

 - Bóng Đá

 Malaysia là đối thủ ưa thích của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sự điều chỉnh lịch thi đấu V-League, sau tất cả, đã giúp HLV Park Hang-seo và cộng sự tập trung tối đa cho trận quyết đấu Malaysia vào ngày 10/10. Thầy Park có thể hài lòng vì không còn lo lắng tình trạng quá tải của các học trò cưng. Sau lượt trận 24 V-League diễn ra vào cuối tuần này, các tuyển thủ có gần 3 tuần hồi phục thể lực. Những trụ cột còn đang bị đau như Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Trọng Hoàng… nhiều khả năng hoàn toàn sung sức, đạt trạng thái tốt nhất. “Phù thủy” Park Hang-seo sẽ có đầy đủ dàn tuyển thủ thiện chiến, sẵn sàng cho mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ khó chơi Malaysia.

Từ chỗ chỉ có 2 ngày hội quân, giờ đây “phù thủy” Park Hang-seo đã có quỹ thời gian gần 3 tuần “luyện công”. Như vậy đội tuyển Việt Nam rất thuận lợi trong quá trình chuẩn bị để tiếp tục gieo sầu trước người Mã. Chúng ta không còn lo lắng yếu tố thể lực ảnh hưởng đến màn trình diễn của Tuấn Anh và đồng đội. Ngược lại với gần 3 tuần rèn binh, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện màn tra tấn thể lực trước Malaysia.

 - Bóng Đá

 HLV Park Hang-seo giờ đây có đủ thời gian chuẩn bị để tiếp tục gieo sầu cho người Mã. Cre: FAT.

Không chỉ đội tuyển quốc gia được hưởng lợi, Hà Nội FC còn có thêm động lực tinh thần quyết thắng trong 2 cuộc chạm trán câu lạc bộ 25/4 (Cộng hòa DCND Triều Tiên) tại chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Nguyễn Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Duy Mạnh… không còn phải “chạy show” liên tục giữa V-League và AFC Cup 2019 với mật độ thi đấu dày đặc 4 ngày/trận như trước đây.

Nếu giữ nguyên lịch thi đấu vòng 25 V-League đá ngày 6/10, các cầu thủ đội đương kim vô địch V-League sẽ rất mất sức do chơi trận chung kết lượt về trước câu lạc bộ 25/4 diễn ra ngày 2/10. Việc Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy... có nhiều thời gian hồi phục là cơ hội tuyệt vời để đội tuyển Việt Nam dốc toàn lực “giải quyết” Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình.

Động thái dời lịch thi đấu V-League còn thể hiện tham vọng tiến xa của bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Rõ ràng “săn vàng” SEA Games 30 là mục tiêu cực kỳ quan trọng nhưng đấu trường đỉnh cao World Cup cũng là nơi thể hiện vị thế, đẳng cấp của thầy trò HLV Park Hang-seo – đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á. Nếu thật sự quyết tâm và có sự chuẩn bị hợp lý, khoa học, bóng đá nước nhà đủ khả năng giành cú đúp thành công tại SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022.

Gia Minh | 22:15 17/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục