Đội hình triển vọng World Cup U20: Những tài năng "gây sốt" cho các tuyển trạch viên

12:33 Chủ nhật 21/05/2017

TinTheThao.com.vnRất nhiều tài năng trẻ triển vọng đã đặt chân đến Hàn Quốc năm nay. Hãy cùng bongda.com.vn chọn ra 11 cái tên nổi bật với quy tắc: mỗi đội chỉ có 1 đại diện.

 - Bóng Đá

 Thủ môn: Wuilker Farinez (Venezuela). Anh là thủ môn hiếm hoi tại giải đấu này từng bắt cho đội tuyển quốc gia, Farinez đã 3 lần khoác áo Venezuela và có 2 trận tại vòng loại World Cup 2018. Đáng chú ý, anh từng khiến ngôi sao Alexis Sanchez của Chile ôm hận trên chấm 11m trong trận đấu gần nhất trấn giữ khung thành Venezuela.

 - Bóng Đá

 Hậu vệ phải: Phil Neumann (Đức). Neumann cùng với Suat Serdar và Philipp Ochs là những trụ cột của U20 Đức giải năm nay. Anh có lối rất chắc chắn bên cánh phải. Bên cạnh đó, chiều cao 1m91 giúp Neumann làm chủ trên không rất tốt.

 - Bóng Đá

 Trung vệ: Issa Diop (Pháp). Vượt qua rất nhiều đồng đội, Diop xứng đáng đại diện Pháp trong đội hình này. Anh đang là trụ cột trong hàng phòng ngự Toulouse với 30 lần ra sân mùa này. Có nhiều thông tin, cả Arsenal và Tottenham đều đang để mắt đến Diop.

 - Bóng Đá

 Hậu vệ trái: Federico Dimarco (Italia). Một trong những tài năng trẻ triển vọng của Inter Milan. Anh đang được cho mượn tại Empoli mùa giải năm nay. Dimarco có 11 lần ra sân và thực hiện một pha kiến tạo tại Serie A.

 - Bóng Đá

 Tiền vệ phải: Ritsu Doan (Nhật). Với sự nhanh nhẹn và nền tảng thể chất đáng kinh ngạc, Doan đóng góp công lớn trong chức vô địch U19 châu Á của Nhật Bản năm ngoái. Bản thân anh cũng được vinh danh với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

 - Bóng Đá

 Tiền vệ trung tâm: Cavin Diagne (Senegal). Với chiều cao 1m90 cùng lối chơi mạnh mẽ không ngại va chạm, Diagne luôn chiếm ưu thế trong những tình huống không chiến và tranh chấp tay đôi. Bên cạnh đó, Diagne dứt điểm cũng không hề tồi. Phong cách thi đấu của cầu thủ Senegal rất giống Yaya Toure. Sau giải đấu U20, Diagne sẽ bước ra biển lớn châu Âu, anh chuyển đến CLB Lille tại Ligue 1.

 - Bóng Đá

 Tiền vệ trung tâm: Rodrigo Bentacur (Uruguay). Đá cặp với Cavin Diagne là một nhạc trưởng mới nổi của Uruguay, Bentacur. Khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu cùng sự tinh tế trong lối chơi của tiền vệ Uruguay khiến Juventus phải chi đến 10,5 triệu euro để mang anh về vào mùa giải 2017/18.

 - Bóng Đá

 Tiền vệ trái: Dominic Calvert-Lewin (Anh). Tốc độ cùng khả năng đi bóng lắt léo là điểm mạnh của Dominic Calvert-Lewin. Anh có màn ra mắt Everton trong chiến thắng 2-1 trước Arsenal. Vòng 29, Calvert-Lewin có pha lập công đầu tiên tại Ngoại hạng Anh khi ghi bàn mở tỉ số vào lưới Hull City.

 - Bóng Đá

 Tiền đạo phải: Fashion Sakala (Zambia). Với 3 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo, Sakala đã dẫn dắt các đồng đội tới chức vô địch U20 CAN đầu tiên trong lịch sử Zambia. Dù mang áo số 10 nhưng sao mai đang khoác áo CLB Spartak Moscow (giải VĐQG Nga) lại có thiên hướng chơi lệch cánh. Cầu thủ cao 1m78 sở hữu phong cách hiện đại, giàu tốc độ và kỹ thuật, trên hết là khả năng tạt bóng với điểm rơi rất chuẩn.

 - Bóng Đá

 Trung phong: Enzequiel Ponce (Argentina). Với chiều cao 1m81, cầu thủ sinh năm 1997 này có được một thể hình lý tưởng để chơi càn lướt mà vẫn xử lý bóng một cách gọn gàng và tinh tế. Được Roma cho mượn tại Granada mùa này, Ponce đã có cho mình 2 bàn thắng. Với việc Lautaro Martinez chấn thương, Ponce sẽ trở thành niềm hy vọng chính trên hàng công Argentina.

 - Bóng Đá

 Tiền đạo trái: Lee Seung-woo (Hàn Quốc). Seung-woo luôn di chuyển nhanh hơn các hậu vệ, có khả năng đổi hướng ở tốc độ cao và xử lý trái bóng một cách uyển chuyển, tinh tế nhất có thể. Và điểm mạnh nhất của "Messi Hàn Quốc" chính là sự tự tin. Với Seung-woo, đội chủ nhà hoàn toàn có thể mơ xa ở giải đấu năm nay.

Sơ đồ chi tiết: đội hình 3-4-3

Farinez (Venezuela)
Neumann (Đức) - Diop (Pháp) - Dimarco (Italia)
Doan (Nhật) - Diagne (Senegal) - Bentacur (Uruguay) - Calvert-Lewin (Anh)
Sakala (Zambia) - Ponce (Argentina) - Seung-woo (Hàn Quốc)

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 12:10 21/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục