Đội hình tối ưu của U23 Việt Nam cho mục tiêu giành vé dự Olympic 2020

00:37 Thứ sáu 13/12/2019 | 2

TinTheThao.com.vnHLV Park Hang-seo sẽ có sự trở lại kịp thời của 2 quân bài tẩy giấu trong tay áo là Nguyễn Quang Hải và Trần Đình Trọng.

Ngày 13/12, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có chuyến tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc kéo dài đến ngày 22/12 nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan vào đầu tháng 1 tới. Hãy cùng BongDa.com.vn đi tìm thành phần thiện chiến của U23 Việt Nam phấn đấu cho mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Trong khung gỗ, với phong độ ổn định và khả năng tự khắc phục sai lầm thần tốc tại SEA Games 30, Nguyễn Văn Toản có thể tiếp tục được HLV Park Hang-seo tín nhiệm cho vị trí thủ môn của U23 Việt Nam. Tuy vậy, cơ hội vẫn còn đối với “thủ thành quốc dân” Bùi Tiến Dũng, bởi anh là thủ môn dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất trong thành phần U23 Việt Nam.

 - Bóng Đá

 U23 Việt Nam sẽ đấu giải châu Á bằng lực lượng tốt nhất.

Trần Đình Trọng trở lại sẽ giúp hàng thủ U23 Việt Nam thêm phần chắc chắn, cứng cựa. Nếu không có bất ngờ vào giờ chót, tướng Park nhiều khả năng quay lại sơ đồ 3 trung vệ từng sử dụng tại vòng loại U23 châu Á 2020 bảng K tại Mỹ Đình hồi tháng 3/2019. Khi đó đá trung vệ lệch phải là Nguyễn Thành Chung, lệch trái là Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng chơi ở trung tâm hàng thủ, đảm nhận vai trò thủ lĩnh hàng hậu vệ.

Do Đoàn Văn Hậu trở về SC Heerenveen nên Đỗ Thanh Thịnh là ưu tiên số 1 cho vai trò hậu vệ trái. Cánh đối diện, Hồ Tấn Tài thi đấu khá ăn ý với Nguyễn Tiến Linh sẽ giành suất đá chính. Hàng thủ này từng được thử lửa trong trận U23 Việt Nam quật ngã Thái Lan với tỷ số 4-0 đầu năm nay tại Hà Nội.

Vắng Đỗ Hùng Dũng sẽ là bài toán khó đối với HLV Park Hang-seo ở hàng tiền vệ. Mặc dù vậy, ở lứa tuổi U23 chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Nguyễn Hoàng Đức sau bước tiến vượt bậc tại SEA Games 30 chắc hẳn sẽ chiếm 1 suất đá chính. Trung vệ Nguyễn Đức Chiến cũng có khả năng ra sân ngay từ đầu trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Việc thi đấu ăn ý trong màu áo Viettel là lợi thế lớn cho cặp Hoàng Đức, Đức Chiến.

 - Bóng Đá

 Nhạc trưởng Nguyễn Quang Hải sẽ là nhân tố then chốt cho U23 Việt Nam.

Trên hàng tấn công có thể “phù thủy” Park Hang-seo sẽ quay về lối chơi 1 tiền đạo cắm. Nguyên nhân là vòng chung kết U23 châu Á là tập hợp những đội bóng mạnh và đáng gờm nhất. Chiến thuật 3-4-3 sở trường càng có nhiều đất diễn hơn 3-5-2. Như vậy, Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh sẽ thay phiên nhau lãnh xướng hàng tấn công. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải sẽ thi đấu trong vai trò tiền đạo cánh trái quen thuộc. Cánh còn lại có thể do Nguyễn Trọng Hùng đảm nhận.

Thực tế những giải đấu vừa qua cho thấy đội hình chính thức mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để giúp U23 Việt Nam thi đấu quật khởi, đả bại các đối thủ là khả năng đọc trận đấu, những điều chỉnh “thần sầu” của HLV Park Hang-seo.

Tiểu Phương | 23:30 12/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục