Đội hình tiêu biểu EURO 2008: Sự khẳng định của một thế hệ

11:39 Thứ tư 06/06/2012

Những cái tên như Iker Casillas, Carles Puyol, Philipp Lahm hay Xavi Hernandez thực tế đã xuất hiện từ lâu. Nhưng do cái bóng quá lớn của các thế hệ đàn anh nên vẫn chưa thật sự được công nhận. Phải tới EURO 2008, khi thế hệ cũ thoái trào, những cầu thủ này mới khẳng định được đẳng cấp của mình. Xavi là bộ não trong lối chơi tiqui-taca mê hoặc của Tây Ban Nha còn Lahm như một mũi tên, lên công về thủ đều đặn, đặc biệt có những bàn thắng để đời như pha làm bàn ở phút 90 trong trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ.

Lahm sẽ dẫn dắt Đức phục hận tại EURO 2012? - Ảnh Getty

EURO 2008 cũng chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao mới như Yuri Zhirkov, Andrey Arshavin, Luka Modric hay David Villa. Modric hiện vẫn là một trong những nhạc trưởng được săn đón hàng đầu thế giới còn Zhirkov và Arshavin tuy đang sa sút nhưng sau EURO 2008 cũng trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Villa tuy vẫn có phong độ khá cao nhưng sẽ vắng mặt ở kỳ EURO lần này do dính chấn thương, để lại một khoảng trống không nhỏ trên hàng công của Tây Ban Nha.

Thủ môn: Iker Casillas (Tây Ban Nha).

Hậu vệ: Philipp Lahm (Đức), Carles Puyol (Tây Ban Nha), Carlos Marchena (Tây Ban Nha), Yuri Zhirkov (Nga).

Tiền vệ: Luka Modric (Croatia), Marcos Senna (Tây Ban Nha), Xavi Hernandez (Tây Ban Nha), Hamit Altıntop (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tiền đạo: Andrey Arshavin (Nga), David Villa (Tây Ban Nha).

T.K.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục